Zappacosta sẽ là chữ ký đáng giá nhất Chelsea Hè này?

Không phải Alvaro Morata, Davide Zappacosta mới là chữ ký đáng giá nhất của Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Hậu vệ người Italy hứa hẹn sẽ mang đến những điều mới mẻ cho hệ thống chiến thuật của Antonio Conte.

Zappacosta hoàn toàn có thể là một chữ ký đầy hứa hẹn cho Chelsea mùa này.

Nhiều người tin rằng nhà ĐKVĐ Premier League đã có một mùa hè mua sắm không như mong đợi với hàng loạt mục tiêu vuột khỏi tầm tay bao gồm Romelu Lukaku, Alex Oxlade-Chamberlain và Fernando Lorente, dù những tân binh họ mang về như Alvaro Morata hay Tiemoue Bakayoko đều khẳng định được mình ở những đội bóng trước đó. Riêng với Zappacosta, một trong hai bản hợp đồng trong ngày cuối phiên chợ mùa hè, Chelsea hoàn toàn có thể yên tâm rằng họ đã có một chữ ký chất lượng cho vị trí chạy cánh (wing-back) bên cánh phải. Dưới đây là những lý do để đặt niềm tin vào cựu tuyển thủ Torino trong mùa giải này.

Kỹ năng phòng ngự

Nhắc đến khâu phòng ngự, sự khác biệt giữa Zappacosta và Moses là không rõ ràng. Cả hai đều chơi ở cánh phải, dù Zappacosta chơi trong hàng thủ bốn người, còn Moses là một cầu thủ wing-back bên cánh phải trong hệ thống ba hậu vệ của Conte. Moses tỏ ra vượt trội trong những tình huống một đối một, với số pha tắc bóng thành công trung bình đạt 1,44 lần/trận, cao hơn so với con số 1,31 lần tắc bóng thành công/trận của Zappacosta. Nhưng về thông số cản phá và giải nguy, Zappacosta lại vượt trội với tỷ lệ lần lượt là 2,85 pha giải nguy/trận và 0,42 pha cản phá/trận. Điều đó đủ để kết luận rằng Zappacosta có tố chất phòng ngự rõ ràng hơn so với Moses, vốn là một tiền vệ.

Kỹ năng đi bóng

Nhắc đến khả năng đi bóng ở phần sân đối phương, Moses lại tỏ ra vượt trội so với Zappacosta. Điều này không quá bất ngờ bởi trước khi chơi wing-back, tuyển thủ người Nigeria là một tiền đạo cánh. Những thông số minh họa cho điều này: số pha vượt qua cầu thủ đối phương của Moses là 1,91 lần/trận, nhiều hơn hẳn con số chỉ 0,65 lần/trận của Zappacosta. Thế nên nếu như Conte để cho Zappacosta đá chính, Chelsea sẽ mất đi vũ khí từ những pha đi bóng, nhưng điều này không hoàn toàn vô nghĩa bởi Zappacosta có những phẩm chất khiến Conte quyết tâm chiêu mộ anh từ Torino.

Kỹ năng căng ngang

Một trong số đó là những đường căng ngang chất lượng. Zappacosta có thể giải quyết điều này, đặc biệt là các pha tạt bổng và đem đến cơ hội cho các tiền đạo tung ra những cú đánh đầu nguy hiểm. Trong khoảng thời gian khoác áo Torino, anh tung ra 247 đường căng ngang từ bên cánh phải. Ở Serie A, chỉ có Candreva tung ra nhiều pha căng ngang hơn Zappacosta. 62 trong số 247 đường căng ngang của anh tìm đến đúng mục tiêu trong vòng cấm, đồng nghĩa tỷ lệ chuyển hóa của anh ở mức 25%.

Con số này không thể bỏ qua, bởi mùa trước, 6 trong 15 bàn thắng của Alvaro Morata ở La Liga đên từ những pha đánh đầu. Tính đến thời điểm hiện tại, Morata đã có 2 pha lập công cho Chelsea mùa này và đó đều là những tình huống dứt điểm bằng đầu. Tuyển thủ người Tây Ban Nha không ngần ngại khi phải tranh chấp tay đôi với các cầu thủ phòng ngự của đối phương, và điều này cần sự ổn định cũng như chất lượng từ những đường chuyền, yếu tố Zappacosta hoàn toàn có thể đảm bảo.

Chelsea, dù không mang về quá nhiều sự bổ sung, nhưng đều là những lựa chọn đầy hứa hẹn. Tiemoue Bakayoko là phiên bản nâng cấp để chơi cạnh N’Golo Kante ở hàng tiền vệ. Antonio Rudiger có những phẩm chất phòng ngự không thua kém, thậm chí tốt hơn một số hậu vệ của Chelsea. Trong khi với Morata, Chelsea sở hữu một tiền đạo giàu kỹ năng và có khả năng tỏa sáng trong những khoảnh khắc quan trọng như Diego Costa đã làm trước đây.

Với sự xuất hiện của Zappacosta, Chelsea thể hiện nỗ lực nhằm tăng cường đội ngũ vốn không quá mạnh về chiều sâu của Conte. Nhà ĐKVĐ Premier League về mặt lý thuyết sở hữu một đội hình tương đối cân bằng hơn, chỉ dấu thấy họ sẵn sàng cạnh tranh danh hiệu Premier League với hai đội bóng thành Manchester, cũng như tiến xa ở đấu trường Champions League.

Đức Hùng (theo Squawka)

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/zappacosta-se-la-chu-ky-dang-gia-nhat-chelsea-he-nay-n20170905221217387.htm