"Yêu râu xanh" bị bắt khi khi đưa người tình nhí về ra mắt mẹ

Sau nhiều lần đưa thiếu nữ vào nhà trọ làm chuyện “người lớn”, Tuấn đưa H. về quê ra mắt gia đình thì bị bắt giữ.

Theo báo Tri thức trực tuyến, ngày 24/11, TAND cấp cao tại TP.HCM bác kháng cáo của Nguyễn Thanh Tuấn (22 tuổi, ngụ Sóc Trăng), tuyên thanh niên này 11 năm tù can tội Hiếp dâm trẻ em .

Nguyễn Thanh Tuấn. Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

Báo Công an nhân dân thông tin, Tuấn với H. (13 tuổi) cùng làm thuê xa nhà. Nửa năm trước, họ quen nhau trên mạng xã hội và hẹn gặp ở Long An. Sau khi chở thiếu nữ đi chơi, Tuấn đưa H. vào nhà trọ ở xã Mỹ Hạnh Bắc (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để quan hệ tình dục hai lần vào ngày 14 và 17/2. Trong vòng một tháng sau đó, hai người tiếp tục làm chuyện “người lớn” nhiều lần tại nhà trọ.

Ngày 18/3, Tuấn đưa H. về quê ở ấp Hòa Khanh, xã Thạnh Qưới, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) để ra mắt mẹ và ngủ chung với nhau. Đêm 20/3, Công an địa phương kiểm tra hành chính , phát hiện Hoa không giấy tờ tùy thân nên mời thiếu nữ về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, thiếu nữ khai ra việc quan hệ “người lớn” với Tuấn, nên nam thanh niên này bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Cũng theo báo Tri thức trực tuyến, tháng 8 vừa qua, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên Tuấn 11 năm tù. Mức án này dưới khung hình phạt theo quy định nhưng Tuấn xin giảm án với lý do "mẹ bị bệnh tâm thần".

Tại phiên tòa ngày 24/11, bị cáo không trình được giấy tờ liên quan đến bệnh lý của mẹ nên HĐXX phúc thẩm bác kháng cáo.

Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

1. Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

A) Có tính chất loạn luân;

B) Làm nạn nhân có thai;

C) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

D) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

Đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

A) Có tổ chức;

B) Nhiều người hiếp một người;

C) Phạm tội nhiều lần;

D) Đối với nhiều người;

Đ) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61%trở lên;

E) Biết mình bị nhiễm HIVmà vẫn phạm tội;

G) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

PHƯƠNG ANH(Tổng hợp)

Xem thêm video tại đây:

Nguồn: tinnhanhonline.vn

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/yeu-rau-xanh-bi-bat-khi-khi-dua-nguoi-tinh-nhi-ve-ra-mat-me-a171478.html