'Yêu' hơn 13 phút là quá dài

Một nghiên cứu mới đây của Mỹ đã có một tiết lộ gây ngạc nhiên khi khẳng định thời gian lý tưởng nhất cho “chuyện ấy”: chỉ cần 10 phút.

Theo khảo sát trên 50 thành viên của Hội nghiên cứu và liệu pháp tình dục, chuyên tư vấn và điều trị cho các đôi có vấn đề về “chuyện ấy”, thời gian “yêu” 1 - 2 phút là quá ngắn, 3 - 7 phút là chấp nhận được trong khi trên 13 phút lại là quá dài. Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng “yêu” trong khoảng thời gian 7 - 13 phút là lý tưởng nhất. Trái ngược với suy nghĩ phổ biến là làm “chuyện ấy” càng lâu càng tốt, càng đam mê hơn, các nhà trị liệu tình dục lại khẳng định 10 phút là đủ để đạt được khoái cảm hoàn hảo. “Rất nhiều đàn ông và phụ nữ tin rằng cuộc 'mây mưa' kéo dài cả đêm là tuyệt nhất. Tuy nhiên, thời gian quá lâu lại dễ dẫn đến sự thất vọng và không thỏa mãn. Chúng tôi hy vọng kết quả này sẽ giúp nhiều người nhìn nhận vào thực tế để có được đời sống tình dục mặn nồng hơn”, Eric Corty, Phó giáo sư tâm lý học ĐH bang Pennsylvania, nhận định. Phan Anh (theo TOI)

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/doisong/Yeu-hon-13-phut-la-qua-dai/20109/113298.datviet