yêu cầu nasa chấm dứt bắn phá trăng

Xem tin gốc 

KhoaHoc.com.vn - 19 tháng trước 812 lượt xem

yeu cau nasa cham dut ban pha trang

Ngày 9/10/2010 Cơ quan vũ trụ Mỹ Nasa đã cho 2 tàu vũ trụ đâm vào mặt trăng, phóng tên lửa vào trăng để “tìm nước” và họ đang còn có “chương trình nghiên cứu trở lại Mặt trăng trị giá hơn 120 tỷ USD ”.

Trăng có vai trò quan trọng là tạo Thủy triều pha trộn nguồn nước nóng trong lòng đất chảy ra đại dương cùng dòng hải lưu lạnh từ 2 đầu địa cực đến, làm điều hòa nhiệt độ nuôi sống sinh vật biển, sự ôn hòa nhiệt độ lòng biển cũng được gió thường xuyên thoát lên thổi vào đất liền tạo nên sự ấm mát cho mặt đất.

(Ảnh minh họa: Wordpress)

Trong lòng đất có sự sinh hóa oxy cung cấp cho sự sống của trái đất (điều này con người chưa có ý thức) nham thạch lưu dẫn nhiệt khí tạo ra ấy đi khắp nơi nuôi sống lòng đất. Mặt trăng vận hành tạo thủy triều trên bề mặt trái đất, thì bên trong trăng cũng lôi cuốn chất lỏng vận hành theo, mà quan trọng là dẫn nham thạch mang nhiệt - oxy nuôi sống lòng đất, làm cho cây cỏ sinh sôi nẩy nở, cũng chính là nguồn nuôi sống con người và động vật.

Bắn phá làm trăng bị tổn thương giảm chức năng thì nguy hại sẽ xảy ra đối với trái đất:

- Biển sẽ không còn thủy triều, nước nơi thì quá lạnh, nơi quá nóng sinh vật biển không sống được, ô nhiễm môi trường sẽ lan rộng toàn bộ các vùng biển.

- Bình thường gió lòng đại dương thường xuyên thoát lên mang cái ấm mát của nước biển ôn hòa do thủy triều tạo ra, bấy giờ khí nóng, khí lạnh tách rời nhau thổi vào như enino, lanina làm biến đổi khí hậu khắc nghiệt hơn.

- Với lòng đất càng nguy hại hơn: Nham thạch không còn lưu hành, không còn mang nhiệt khí để nuôi, trái đất trở thành cục đất chết, cây cỏ chết cả, sự sống trên trái đất sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Phá trăng là tận diệt nhân loại vậy!

Kinh dịch nói: “Vạn vật trong vũ trụ được tạo thành bởi 5 chất (ngũ hành) là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ”; trên trăng cũng vậy. Trăng có nước là hiển nhiên không cần phải đi tìm. Bắn phá trăng tìm nước là việc làm vừa tốn công, hao tiền vô ích, phi đạo lý, vừa hại nhân loại.

Kinh dịch cũng nói: “Vạn vật không vật nào không phải là thái cực”,”Thái cực sinh lưỡng nghi” (sinh âm dương, dương là tinh thần, âm là thể xác), bộ phận có vai trò chỉ huy điều khiển là dương, âm phụ thuộc. Trong cơ thể người thì tinh thần kết tinh ở não điều khiển mọi sinh hoạt, hoạt động của cơ thể, trái đất thì con người là đấng tối cao về mặt tinh thần cai trị muôn loài.

Trong toàn vũ trụ vạn đều là cơ thể sống, trên trăng cũng như các vì sao đều có sự sống, có vạn vật sinh tồn, cũng có người để điều hành mọi mặt trên đó như con người ở trái đất vậy. Phải tôn trọng trật tự ấy của tạo hóa.

Qua 20 năm nghiên cứu Kinh Dịch, thấu triệt lẽ uyên thâm của vũ trụ, tôi viết chương trình phân tích sâu sự vận hành của mặt trời, mặt trăng, trái đất định hình sự sống trên hành tinh, qua đó vạch ra nội dung thiết thực điều chỉnh cứu bầu khí quyển, và khôi phục sự bình ổn trong lòng đất, cứu nhân loại vượt qua hiểm nạn.

Nhân loại tiến bộ, các nhà khoa học, các nhà thần học, các tôn giáo những người có tri thức và có lòng yêu mến sự tồn sinh của nhân loại hãy thảo luận, dùng sức mạnh của công lý cùng lên tiếng yêu cầu chính quyền Opama, cơ quan vũ trụ Nasa chấm dứt ngay việc bắn phá trăng, giữ yên cuộc sống cho nhân loại.

Tôi đang là thành viên CLB yêu môi trương Việt Nam. Quý đọc giả có thể xem thêm trang web của tôi: www.yeumoitruong.com – Inter. Đánh chữ: nguyen nhu vào ô Tìm – Inter – Chọn: Coi hồ sơ Nguyễn Nhu.

Mong quý vị có quan tâm đúng mức đến chương trình cứu thế này.

Nguyễn Nhu, tên thật Nguyễn Lộc Nhu

Ấp 1 xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Phone: (84)0733.859313 - 01223410308

Tin đọc nhiều

6 bình luận

nguyen_nhu 18 tháng trước Phản hồi
HỘI NGHỊ MEXICO THẤT BẠI LÀ TẤT NHIÊN Môi trường sống đang bị xáo trộn nghiêm trọng đe dọa sự sinh tồn của nhân loại. Lãnh đạo các quốc gia nhiều lần họp bàn biện pháp cứu giải đều không đem lại kết quả. Bởi các nhà khoa học đã sai lầm trong đánh giá tình hình. Nói trái đất nóng lên là nhận thức phiến diện, thiếu chiều sâu, thực tế khí hậu hành tinh diễn biến 2 chiều trái ngược nhau: - Khí quyển nóng lên, mọi người đều biết. - Bên trong trái đất lạnh đi, bằng chứng là mùa đông những năm gần đây lạnh hơn nhiều so trước kia. Suy thoái môi trường (STMT) hiện tại không phải chỉ do biến đổi khí hậu (BĐKH) mà còn có nguyên nhân sâu xa hơn là sự xáo trộn lòng đất (XTLĐ), và một phần do ô nhiễm môi trường (ONMT). STMT = BĐKH + XTLĐ + ONMT ONMT khoa học đã nói nhiều, còn lại cặp BĐKH và XTLĐ thì XTLĐ là yếu tố bên trong là gốc; giống như cơ thể người 5 bộ nội tạng mang tính quyết định với cuộc sống con người hơn so 5 bộ ngoại quan. Trong cái ngọn BĐKH cũng có 2 mặt: là tiêu thụ oxy và thải ra khí cacbonic. Việc tạo ra khí thải cacbonic có 3 mắc xích là: Khai thác dầu - Đốt oxy - Thải khí cacbonic Khai thác dầu là yếu tố bên trong sẽ nói riêng. Còn lại giữa oxy và cacbonic thì oxy là gốc nuôi sống vạn vật, khí thải cacbonic là ngọn của ngọn. Lấy khí thải làm đề tài chính là lấy cái ngọn của ngọn để nghiên cứu là sai lầm. Đó là nguyên nhân thất bại của các hội nghị môi trường của LHQ, nhứt là hội nghị Copenhagen và Mexico. Quy luật vũ trụ thâm thúy, không phải mọi hiện tượng đều kiểm chứng được bằng tai nghe mắt thấy, nhưng không vì thế mà suy diễn tùy ý. Mỗi luận thuyết đưa ra phải có chứng lý vững chắc. Khoa học đưa ra khái niệm “hiệu ứng nhà kính” hay “thủng tầng ozon” là sự suy diễn không logic, thiếu chứng lý. Theo định luật bảo tồn khối lượng: Vật chất trong vũ trụ không tự sinh ra không mất đi... Oxy cũng là vật chất, nó không phải vô hạn. Hành tinh hiện hơn 6 tỷ người, chăn nuôi số lượng lớn cùng hít thở oxy; máy móc công nghiệp, giao thông…cũng thi nhau tiêu thụ, trong khi đó lại đốn cây phá rừng ngăn chận việc thu cacbonic vào lòng đất sinh hóa tái tạo cung cấp lại, làm bầu khí quyển thiếu oxy nghiêm trọng. Trong vũ trụ nhiệt mặt trời dương nóng, oxy của đất âm lạnh; lượng oxy trong khí quyển giảm làm mất cân bằng âm dương nhiệt khí, khí quyển nóng lên là do đó, chớ không có “hiệu ứng nhà kính” nào cả. Nói Biến đổi khí hậu gây ra mọi thiên tai là không đúng. Biến đổi khí hậu chỉ làm tan băng; làm mỏng hỗn hợp khí cho sự sống, làm con người yếu bịnh; tạo lối sống sa đọa, tăng tệ nạn xã hội.
0 bình chọn
nguyen_nhu 18 tháng trước Phản hồi
HỘI NGHỊ MẼICO THẤT BẠI LÀ TẤT YẾU (tiếp theo) Nhiệt độ khí quyển tăng cao nếu chúng phân bố đều mọi nơi thì không có gì xảy ra, khi nó sự chênh lệch mới gây hiểm họa, và mọi chênh lệch đều từ lòng đất. Trong lòng đất nham thạch lưu dẫn nhiệt khí nuôi sống cây cỏ, cũng là nuôi sống con người và vạn vật. Dầu khí cùng vận hành theo bao bọc kềm chế sự tỏa nhiệt, giữ sự bình ổn nhiệt khí lòng đất. Con người khai thác dầu thái quá lượng dầu cạn kiệt, không bao bọc được tất cả. -Những nơi thiếu dầu kềm chế nham thạch tác động trực tiếp ra vỏ trái đất sinh suối nước nóng, một số theo các vết nứt phun lên thành núi lửa, núi lửa đại dương tạo “El nino” tiếp sau là “El nina” thời tiết chênh lệch khắc nghiệt nhiều khu vực rộng lớn. -Những nơi ấy thời tiết nóng, nhiệt độ tăng khống chế cả khu vực rộng lớn, đẩy khí lạnh lên tận tầng cao, không thể giao hòa cùng hơi nước tạo mưa, gây ra hạn hán, cháy rừng, sa mạc hóa. -Các nơi khác thì: Như cơ thể người, những gì thừa đều thải ra. Lượng nước thừa chuyển đến nơi khác gây mưa to và nhiều gây ngập úng. -Lượng dầu khô cạn còn tạo những khoảng trống mênh mông khô nẻ, các vết nứt liên kết thành những mãng lớn sạt lỡ va chạm vào thành đất sinh ra động đất. -Song song đó đốn cây phá rừng cây không còn đủ thu khí thải về lòng đất sinh hóa cung cấp vừa làm mặt đất thiếu oxy vừa làm nhiệt nội thân giảm, lòng đất ngày càng lạnh đi. -Mặt khác núi lửa, núi lửa đại dương làm bầu nham thạch vỡ không còn đủ trang trải khắp nơi, những nơi thiếu nham thạch lưu dẫn mặt đất sẽ lạnh, nhiều nơi giữa mùa hè mà nước kết băng… môi trường sống trên trái đất bị thu hẹp. -Trên mặt đất con người tiêu thụ oxy thái quá, trong khi lòng biển ổn định, ngoài ra còn đánh bắt cá thái quá, việc tiêu thụ oxy giảm, tạo sự chênh lệch khí giữa lòng biển và mặt đất. So con người nếu có chênh lệch cơ thể tự điều tiết, còn lòng đất cũng là cơ thể sống, trước sự chênh lệch môi trường sinh thái trái đất cũng có sự điều chỉnh: Lòng biển phun khí lên bù cho khí quyển. Gió lòng đại duơng bình thường thổi góc độ 20-25 độ, khi bù cho khí quyển nó phun mạnh với góc độ 40-45 độ lên mặt nước. Vật vận động nhanh áp suất thấp, nhiệt độ thấp; gió từ lòng biển thổi mạnh lên tạo thành vùng khí áp thấp. Áp thấp thường kết hợp gió mùa tạo vùng xoáy mạnh, phản ứng dây chuyền làm chúng mạnh lên thành bão. xxx Nguyên nhân sự khắc nghiệt môi trường hiện nay là do mất cân bằng âm dương nhiệt khí khí quyển và xáo trộn lòng đất. Chỉ cắt giảm khí thải không thể cải tạo được bầu khí quyển, nhứt là cắt giảm không có chương trình tạo năng lượng thay thế đúng mức làm ảnh hưởng kinh tế, càng gây hại cho nhân loại. Phải lập lại quân bình khí quyển và bình ổn sinh hóa trong lòng đất với nhiều biện pháp tổng hợp thiết thực, chương trình phải đồng bộ trong từng quốc gia lẫn chung toàn cầu. Nhưng Toàn cầu hiện chưa có tổ chức thật sự đúng nghĩa là cơ quan lãnh đạo toàn diện.
0 bình chọn
nguyen_nhu 18 tháng trước Phản hồi
======================================================================================== LỜI CẢM TẠ Thân ái kính gởi Ban quản trị Website PhanVien, Báo Mới, các trang tin điện tử, cùng các bạn có lời bình luận bài viết “Yêu cầu Nasa chấm dứt bắn phá trăng” xxxxxxxx Chương trình của tôi, trong đó có bài “Yêu cầu Nasa chấm dứt bắn phá trăng” nhiều nội dung mới, khác hẵn những gì các nhà khoa học và mọi người biết về vũ trụ trước nay, do vậy không dễ tìm được sự đồng thuận, việc chấp nhận đăng, quảng bá trên website đã là điều đáng trân trọng. Xin nói lời cám ơn Website Phanvien, Báo Mới, các trang tin điện tử cùng các bạn có lời bình luận bài viết. Các lời bình dù với quan điểm hay cách nhìn nhận vấn đề góc độ nào cũng đáng quý và cần thiết. Tôi dốt về ngoại ngữ, qua phê phán của các bạn tôi đã nghiên cứu để khắc phục và nhờ đó đã có được vài điều mới là: -Tự dịch được chương trình của mình ra Anh văn, Pháp văn, và đã đăng các bài dịch trên 2 website Wikipedia và Wikibooks. - Dịch được các danh từ riêng các nước sang từ Hán Việt để hiểu nghĩa như: BARACK OBAMA: (Ba Lạp Khắc Áo Ba Mã) (巴 拉 克 奥 巴 馬) (4+8+7+13+4+10=46). Với ý nghĩa: Con ngựa giỏi, đảm đương, gánh vác, dẫn dắt một đất nước. Nhân đây xin tặng tên dịch sang từ Hán Việt của bạn Toiyeulienxo: (Ngã Ái Tô Liên) (我 愛 蘇 聯) (7+13+20+16=56). ……………… Về thủy triều và dòng hải lưu thì không phải nhầm lẫn đâu, mà là một cách luận giải: Sự hấp dẫn giữa mặt trời trái đất tạo ra lực trái đất hút vạn vật vào bên trong (có dẫn giải riêng trên trang web), do đó nếu không có trăng sẽ không có sự di chuyển nào của vật trên bề mặt trái đất. Các dòng hải lưu là do trăng mà có, chỉ riêng dòng nước nóng từ lòng đất tuông ra biển là tự hành, trong một phạm vi gần chớ không tự chuyển đi xa. Trăng không phải chỉ dồn nén nước vận chuyển theo (bởi nếu như thế thì mỗi dòng hải lưu vận hành một lạch riêng biệt, không thể có sự pha trộn), điều quan trọng là trục cảm ứng giữa mặt trăng trái đất thu hút nước vào xung quanh nó tạo nên những dòng hải lưu vận hành trái ngược nhau, dòng nước nóng luôn di chuyển từ đông sang tây, các dòng nước lạnh từ mọi phía hướng vào trục cảm ứng, vận hành ngược chiều nhưng không vượt qua nhau, khi trục cảm ứng trên đất liền các dòng hải lưu hội nhập vận hành cuốn hút, xô đẩy pha trộn nhau ven theo thềm lục địa, đặc biệt khi trục cảm ứng ngoài biển khơi, các dòng hải lưu ngược chiều đan chéo nhau tạo thành vòng xoáy mạnh quanh trục cảm ứng, phản ứng dây chuyền làm con triều lên xuống càng cao và mạnh hơn, chính sức mạnh tăng lên ấy là động lực pha trộn các dòng hải lưu.
0 bình chọn
nguyen_nhu 18 tháng trước Phản hồi
Còn về Kinh Dịch: Kinh dịch nói vạn vật trong vũ trụ được tạo thành bởi âm dương (trong đó dương là tinh thần, âm là thể xác), ngũ hành (5 chất): -Xét trong trời đất thì mặt trời dương, trái đất âm, trong trái đất có 5 chất: đất Thổ, kim loại Kim, cây Mộc, nước Thủy và bên trong có hơi nóng Hỏa. -Trong mỗi con người thì đầu, có não là nơi kết tinh của tinh thần (dương), cơ thể (âm), trong cơ thể có: phổi: Kim, Tim Hỏa, Gan Mộc, thận Thủy, dạ dày Thổ. Để nuôi sống cho 5 hành của cơ thể thì trong trời đất có 5 chất khí tương ứng (không phải chỉ có oxy và vài chất không căn bản mà đã biết): -Mặt trời phát nhiệt – ánh sáng, và mặt trời tự xoay chung quanh mình với vận tốc 18.319,53306km/g tạo ra từ trường mạnh (phía nam dương bắc âm), 3 chất khí kết nhau thành hỗn hợp Từ – Quang – Nhiệt tán phát mạnh với vận tốc 300.000km/giây cung cấp cho thái dương hệ. -Trái đất phun oxy tạo vòng quay ngược chiều, vận tốc 1.669,8333km/g, tạo ra 2 cảm ứng: +Trái đất phía nam âm thu hút dương điện mặt trời chuyển sang bắc dương phóng ra, mặt trời bắc âm thu về tạo thành mạch điện khép kín, đó là lý do trái đất có điện âm bên trong. +Với vòng quay ngược chiều trái đất còn cảm ứng thu hỗn hợp khí mặt trời, kết cùng oxy, mặt khác trong không khí có hơi nước tạo thành hỗn hợp Từ (Ion điện) – Quang (ánh sáng) – Nhiệt (sức nóng) – Thủy (hơi nước) – Khí (oxy). Hỗn hợp khí ấy chính là ngũ hành của trời đất: Quang: Kim, Từ: Mộc, Nhiệt: Hỏa, Oxy: Thổ, Hơi nước: Thủy nuôi cơ thể sống. Con người hít thở hỗn hợp ấy vào đến ấn đường (giữa 2 chân mày) chúng tự phân ra 2 nhóm: -Nhóm 1 gồm: Nhiệt – Thủy – Khí (âm) do khí oxy của đất làm trung tâm hóa hợp. -Nhóm 2 gồm: Từ (Ion điện) – Quang (dương) từ mặt trời. -Nhiệt – Thủy – Khí theo lực hít thở xuống buồng phổi, mọi người đều biết khí nén tạo ra nhiệt và nước, phổi nén hỗn hợp chất ấy (biểu hiện khi phổi bị thủng tạo ra bọt khí và máu trào ra) làm cho oxy kết hồng cầu, nhiệt kết nên 37 độ cho cơ thể, hơi nước tạo dung dịch máu, chúng chuyển máu đen thành máu đỏ lưu dẫn nuôi cơ thể. -Quang – Từ cảm ứng với Ion điện trong não thu hút chúng lên não bộ gia trì nên tinh thần trí huệ, tạo nên khả năng cảm biết, tư duy và điều khiển mọi sinh hoạt, hoạt động của con người.
0 bình chọn
nguyen_nhu 18 tháng trước Phản hồi
Nghĩa là não dương chất trong cơ thể, nó chỉ hấp thụ Từ - Quang (dương khí của mặt trời) thể hiện mối quan hệ Thiên nhân, không hấp thu hỗn hợp Nhịệt - Thủy – Khí (âm), nên không có mạch máu não, oxy não (biểu hiện não luôn lạnh và chỉ một màu trăng, không có máu đỏ), do đó gọi oxy não, mạch máu não là không chính xác, mà chỉ có mạch máu vỏ não với hỗn hợp Nhiệt – Thủy – Khí (âm) bao bọc bên ngoài. Tổng thể của não bộ thì hỗn hợp Từ - Quang (dương) nằm vào bên trong, hỗn hợp Nhịệt - Thủy – Khí (âm) bên ngoài, (dương nội âm ngoại) như trong hột nguyên tử Ion dương bên trong, Ion âm bên ngoài, đó là thuận lý của Kinh Dịch. Kinh dịch nói: “Dương nội âm ngoại là dương tụ”, người sâu sắc, kín đáo, chặc chẽ, cuộc sống khuôn phép, đạo lý. Biến đổi khí hậu làm oxy trong khí quyển giảm, hỗn hợp Từ – Quang – Nhiệt – Thủy – Khí (dương) nội hấp cho cở thể mỏng, trong khi nhiệt (dương khí của trời) bên ngoài tăng cao tạo ra trạng thái sống dương ngoại cao hơn nội hấp, con người sống với dương ngoại âm nội là nghịch lý, tạo lối sống phô trương, buộng thả, sa đọa, đua đòi vật chất, sống trái đạo lý luân thường, lơ đễnh, xảy ra nhiều tai nạn lao động, tai nạn giao thông, quản lý thất tán của cải. Hỗn hợp khí nói trên nuôi dưỡng cho cả đời sống vật chất lẫn tinh thần cho con người, hỗn hợp giàm làm trí thức giảm, cơ thể yếu, khả năng chống chỏi bịnh tật kém, trong khi chăn nuôi thái quá làm ô nhiễm môi trường tạo mầm bịnh, đó chính là nguyên nhân của những bịnh HIV/AIDS, ung thư.. . ngày càng nhiều hiện nay. Kinh dịch cũng nói “Có cả âm lẫn dương mới có biến hóa, nếu chỉ có 1 âm hay 1 dương thì âm ấy hay dương ấy sẽ bị diệt”. Khi bị tai biến mạch máu vỏ não, thiếu oxy vỏ não thì âm dương không quân bình não bị tổn hại; não dương điều khiển toàn thân nên tai biến mạch máu vỏ não gây suy kiệt toàn diện con người là lý do ấy. ………….. Song song với tham khảo lý giải nầy, mời các bạn xem thêm chương trình trên trang web Wikibooks hoặc Yeumoitruong, để có bình luận cần thiết, sự phê phán càng nghiêm khắc, có thể là phản bác với lý vững chắc càng tốt, vì đây là vấn đề lớn về tri thức không thể xê xoa. Còn Kinh Dịch thì chớ vội, bởi nó là chiều sâu của quy luật vũ trụ, khi chưa biết đúng mức về mối quan hệ Trời đất thì chớ nên bài bác. Chúc quý vị và các bạn may mắn, thành đạt. Nguyễn Nhu Email: hoi.dinh03@gmail.com
0 bình chọn
nguyen_nhu 15 tháng trước Phản hồi
Ngày 13/12/2008 các nhà khoa học nói về trăng gần trái đất nhứt là hoàn toàn sai lầm. Mọi người đều biết trăng tạo thủy triều, do vậy khi trăng gần trái đất thì triều cường, như mỗi tháng các ngày 15 và 30 Âm lịch; và trong 1 năm thì tháng 11 âm lịch (tiết Đại tuyết) triều cường nhứt trong năm là lúc trăng gần trái đất. Tức ngày 15 và 30 tháng 11 âm lịch hàng năm mới là lúc trăng gần trái đất nhứt. Ngày 13/12/2008 nhằm ngày 8/11 âm lịch là ngày triều nhược trong tháng không phải là lúc trăng gần trái đất nhứt, còn hiện nay là mùa xuân cũng không phải là thời gian trăng gần trái đất nhứt. Sự vận hành của trăng khác nhau từng thời điểm trong tháng và trong năm là do sự cảm ứng từ theo chu kỳ giữa mặt trời, trái đất, mặt trăng. Và trăng gần hay xa trái đất có tác động đến thủy triều và sự vận hành của chất lõng tạo khí lực cho lòng đất, chớ không có việc gây thiên tai, cuộc động đất và sóng thần ở Nhật bản là do sự xáo trộn lòng đất (chủ yấu do khai thác dầu thái quá) chớ không phải do trăng gần trái đất gây ra. Xin xem thêm bài 5 trong trang web: http://www.yeumoitruong.com/forum/member.php?22420-nguyá»…n-nhu Phương Tây không xài âm lịch mà nói về trăng là không bao giờ đúng được. Nasa nhiều lần cảnh báo nào là thiên thạch, rồi tinh tú sắp chạm trái đất, bão mặt trời gây tai họa cho trái đất… đều là những nhận định không có chứng lý. Không thể có thiên thạch văng ra bởi trong khi quay quanh mình mỗi vì sao đều có lực hút vạn vật vào trong như trái đất vậy, và các tinh tú đều kết thành nhóm quay quanh nhau như mặt trời, trái đất, mặt trăng, không có việc ngôi sao cô đơn vận hành lung tung gây họa cho nhạu, thực tế những các cảnh báo của Nasa đều không có gì xảy ra. Nasa nơi tập trung nhiều nhà khoa học hàng đầu của Mỹ nên quay lại nghiên cứu môi trường sống và nguyên nhân khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện tại, đưa ra giải pháp góp phần cải tạo có lẽ hay hơn là nghiên cứu vũ trụ vậy! Ngày 25/03/2008 Nguyễn Nhu Email: anh.nguyen683@gmail.com (Mail hoi.dinh03@gmail.com không còn sử dụng được nữa)
0 bình chọn

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang