Yên Thành huy động trên 200 người khống chế lửa rừng tại Động Cao Sơn

TIN LIÊN QUAN Nghệ An: Tập trung chống hạn, chống cháy rừng Cháy rừng thông tại Nam Đàn Nghệ An: Ba ngày xảy ra 4 vụ cháy rừng Cháy rừng ở Nam Đàn Hơn 300 người tham gia diễn tập chữa cháy rừng ở Yên Thành Cháy rừng lan rộng, 600 hộ dân Mỹ phải sơ tán

(Baonghean.vn) - Theo thông tin từ lãnh đạo xã Mỹ Thành, khoảng hơn 10h sáng 23/7, đã xảy ra cháy rừng tại Động Cao Sơn, nơi giáp ranh giữa Mỹ Thành- Yên Thành và 3 xã gồm Thái Sơn, Quang Sơn, Hòa Sơn của huyện Đô Lương.

Động Cao Sơn thuộc xóm 11, xóm 12 của Mỹ Thành có độ dốc khoảng 15 độ và từ chân động lên đỉnh động cao chừng 200-300 mét.

Trung Đoàn 1 thuộc Sư đoàn 324 ở Đô Lương hỗ trợ nhân dân chữa cháy rừng tại xã Thái Sơn.

Nhận được tin báo, xã Mỹ Thành đã huy động lực lượng tại chỗ hơn 200 người gồm cán bộ công chức, công an, xã đội và nhân dân của 2 xóm 11 và xóm 12 đồng thời có sự hỗ trợ của trung đội nòng cốt của Công Thành và Đại Thành. Sau khi tiếp cận đám cháy, cùng với sự hỗ trợ của hạt kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ, công an huyện, các xã bạn, Mỹ Thành đã huy động được 7 máy thổi lửa, 3 máy cưa xăng và các dụng cụ chữa cháy hỗ trợ tích cực dập lửa, khống chế không để đám cháy lan ra diện rộng.

Các lực lượng tham gia chữa cháy rừng tại động Cao Sơn

Nguyên nhân cháy ban đầu đang được điều tra xác minh nhưng theo thông tin từ phía người dân phán đoán có thể là do người dân vào rừng đốt ong gây ra.

Sau hơn 6 giờ chữa cháy tích cực (từ 11h sáng đến 16h 30 cùng ngày) đám cháy đã được khống chế. Thống kê ban đầu, thiệt hại rừng của xã Mỹ Thành không đáng kể (khoảng chừng 0,5 ha). Thiệt hại rừng của xã Thái Sơn và Quang Sơn hiện chưa có thống kê cụ thể nhưng theo thông tin từ trung đoàn 1 thuộc Sư đoàn 324 hỗ trợ giúp Đô Lương chữa cháy, diện tích rừng bị thiệt hại ít nhất cũng khoảng trên 5 ha./.

Hồng Nhung

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/kinh-te/201607/yen-thanh-huy-dong-tren-200-nguoi-khong-che-lua-rung-tai-dong-cao-son-2717822/