Yên Bái tập trung các lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ

Yên Bái là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của liên tiếp nhiều trận mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất trong thời gian qua. Để khắc phục hậu quả, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã huy động các nguồn lực cùng với nhân dân vượt qua khó khăn.

Trong tháng 7, trên địa bàn tỉnh Yên Bái xuất hiện 3 đợt mưa bão, lũ gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Trong đó, có 1 người chết, 2 người mất tích và 3 người bị thương; nhiều công trình, nhà ở bị hư hỏng nặng… ước tính thiệt hại khoảng 115 tỷ đồng.

Để nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống người dân sau mưa lũ. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái đã huy động các lực lượng tại chỗ với trên 3.500 người tham gia tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ gia đình có người chết, chữa trị kịp thời đối với những người bị thương, đồng thời khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Cùng với đó, công tác di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đặc biệt các khu vực ven sông, suối có nguy cơ lũ quét cao cũng được thực hiện khẩn trương.

Mới sang nửa đầu tháng 8 nhưng tình hình thời tiết khắc nghiệt, mưa lũ vẫn tiếp tục diễn ra tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Liên tiếp trong các ngày từ 3/8 đến 6/8 đã xảy ra lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại huyện Mù Cang Chải và huyện Văn Yên gây thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa và tài sản của nhân dân.

Sau trận lũ quét lịch sử ngày 3/8, huyện Mù Cang Chải đã có 8 người chết, 6 người mất tích và 9 người bị thương; 61 căn nhà bị cuốn trôi, sập đổ hoặc hư hỏng một phần, 60 nhà phải di dời khẩn cấp gây ảnh hưởng đến 342 nhân khẩu; 165 công trình công cộng bị hư hại và nhiều diện tích hoa màu bị mất trắng… Tổng thiệt hại lên đến trên 540 tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận được báo cáo về thiệt hại do lũ ống, lũ quét tại Mù Cang Chải các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, tìm kiếm cứu nạn.

Các lực lượng địa phương chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: CAND

Diễn biến thời tiết phức tạp, nhiều cơn mưa lớn, nhiều xã trên địa bàn bị chia cắt… khiến cho công tác tìm kiếm người mất tích gặp nhiều trở ngại. Tính đến ngày 9/8, địa phương đã huy động tổng số 2.870 người, 135 xe, phương tiện để tiến hành tìm kiếm.

Cùng với đó, các lực lượng cũng tập trung di dời và bố trí nơi ở tạm thời cho 39 hộ với 189 nhân khẩu có nhà bị cuốn trôi; 60 hộ với 342 nhân khẩu nằm trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Trước mắt, tỉnh Yên Bái hỗ trợ đối với các gia đình có người chết và mất tích 10 triệu đồng/người; hỗ trợ người bị thương 2,5 triệu đồng/người; hỗ trợ 25 triệu đồng/nhà cùng 15 kg gạo/khẩu/tháng trong vòng 6 tháng đối với các gia đình có nhà bị cuốn trôi hoàn toàn… Tổng kinh phí hỗ trợ là 4 tỷ đồng và trên 12.000 tấn gạo cùng những vật dụng thiết yếu khác.

Ngành y tế phối hợp với lực lượng chuyên ngành của tỉnh Yên Bái cũng đang thực hiện tiêu độc khử trùng, cùng với nhân dân dọn dẹp vệ sinh khu vực bị ảnh hưởng mưa lũ.

Hiện nay, các lực lượng địa phương vẫn tiếp tục tìm kiếm những người bị mất tích; rà soát, lựa chọn các địa điểm, dựng nhà mới để các hộ gia đình sớm ổn định cuộc sống; khắc phục các công trình giao thông hư hỏng để bảo đảm giao thông thông suốt…

Đồng thời, tỉnh Yên Bái cũng vận động cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh và kêu gọi các nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại sớm vượt qua khó khăn.

Thu Hà

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/yen-bai-tap-trung-cac-luc-luong-khac-phuc-hau-qua-mua-lu/313963.vgp