Yên Bái: Nước sông vượt báo động 3, nhà dân ngập sâu 1 mét

Mưa lớn, hồ thủy điện đầu nguồn xả lũ khiến mực nước trên sông Chảy (Yên Bái) đã vượt báo động cao nhất, nhiều nhà dân ngập sâu một mét.

Đường vào xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên sáng 21/7. Ảnh: Duy Khánh.

Clip: Cận cảnh xả lũ ở đập thủy điện Hòa Bình (xem thêm)

Đêm qua và rạng sáng nay, tỉnh Yên Bái có mưa lớn, cộng với một số thủy điện đầu nguồn xả nước nên lũ sông Chảy dâng cao đột ngột. 23h ngày 20/7, mực nước sông Chảy tại Bảo Yên đạt đỉnh 76,27 m, vượt báo động 3 (mức nguy hiểm nhất) 1,27 m. 7h hôm nay, nước đã xuống dưới mức báo động 3 là 0,45 m.

Hàng loạt xã ven sông thuộc huyện Lục Yên bị ngập, như Tân Lĩnh, Tô Mậu, Minh Chuẩn. Ngay trong đêm, gần 100 nhà dân ở 3 xã này phải sơ tán khẩn cấp do ngập sâu hơn một mét. Nước lũ cũng nhấn chìm 200 ha lúa, 50 ha ngôi của người dân Lục Yên.

Tuyến đường nối thị trấn Yên Thế với quốc lộ 70 bị ngập sâu, người dân kết bè di chuyển. Ảnh: Duy Khánh.

Tuyến đường 171 từ xã Khánh Hòa đi xã Minh Xuân đến sáng nay có ba ngầm tràn ngập sâu nửa mét, cắt đứt giao thông nối thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên với quốc lộ 70.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Yên đang huy động dân quân các xã lân cận, giúp dân di dời tài sản lên vị trí cao hơn, tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm khu vực bị ngập, phân luồng giao thông.

Theo Duy Khánh (VNE)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/yen-bai-nuoc-song-vuot-bao-dong-3-nha-dan-ngap-sau-1-met-789486.html