Yên Bái: Gần 20 hộ dân thiệt hại nặng do sạt lở ta luy

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, những ngày qua trên địa bàn thành phố Yên Bái (Yên Bái) đã xảy ra mưa lớn kéo dài làm ngập úng và sạt lở ta luy ở nhiều khu vưc. Trong đó tại tổ 8 phường Hợp Minh, TP. Yên Bái đã xảy ra sạt lở diện tích đất đồi với khối lượng lớn, khiến gần 20 hộ dân bị thiệt hại nặng về tài sản.

Trước đó, Báo TN&MT đã đưa tin ngày 15/9, tại tổ 8, phường Hợp Minh sạt lở khoảng hơn 2.000 khối đất đá, 10 hộ dân bị ảnh hưởng đã kịp thời di chuyển tới nơi an toàn. Sau cơn bão số 10, khu vực này tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng, gần 20 hộ dân bị ảnh hưởng phải di dời.

Theo đánh giá sơ bộ, ước tính tại vị trí sạt lở đã làm hư hỏng nhiều công trình phụ của các hộ dân, 3 kho chứa vật liệu xây dựng, ước thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Đất đá bị sạt lở với khối lượng lớn khiến nhiều công trình phụ và nhà xưởng kinh doanh của một số hộ dân bị vùi lấp

Chị Lê Thị Thủy, một hộ kinh doanh vật liệu xây dựng tại tổ 8 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho biết: Do ảnh hưởng của các trận mưa lớn kéo dài liên tiếp trong các ngày 12 đến 15/ 9, đã làm sạt lở đất đồi trên diện rộng làm sập hoàn toàn toàn bộ khu vực nhà kho tập kết hàng hóa cùng toàn bộ khu vực công trình phụ nhà bếp của gia đình.

“Hiện nay, hoạt động kinh doanh của gia đình bị ngưng trệ, cuộc sống gia đình bị đảo lộn. Gia đình đang cố gắng khắc phục nhưng khối lượng đất đá quá lớn nên gặp rất nhiều khó khăn”, Chị Thủy ngậm ngùi nói.

Cũng như gia đình chị Thủy, gần 20 hộ dân tại tổ 8 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do sạt lở đất, nhiều tài sản có giá trị như: công trình nhà ở, cửa hàng kinh doanh, vườn cây ao cá bị thiệt hại nghiêm trọng, mức độ thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Đặc biệt, nhiều hộ dân đang phải sơ tán toàn bộ người và tài sản đến nơi an toàn; ngoài việc cuộc sống gia đình bị đảo lộn, sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ, các em học sinh cũng phải sơ tán ra khỏi vùng nguy hiểm nên việc học hành có nguy cơ bị gián đoạn.

Hiện nay, qua kiểm tra khu vực ta luy phía sau các hộ sinh sống vẫn đang có vết sạt lún rất lớn chiều dài khoảng 150m, chiều rộng sụt lở từ 2 đến 4m.

Ngay sau đó, ông Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đã có mặt tại điểm sạt lở kiểm tra hiện trạng và xử lý tình trạng sạt lở tại khu vực này.

Ông Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra vị trí có nguy cơ sạt lở taluy tại tổ 8, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái (Ảnh Báo Yên Bái)

Ông Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, thành phố Yên Bái và phường Hợp Minh trước mắt tập trung tuyên truyền vận động, cảnh báo các hộ gia đình không sinh hoạt tại khu vực nguy hiểm.

Đồng thời, nghiên cứu đề xuất giải pháp khắc, giao UBND TP Yên Bái làm chủ đầu tư xây dựng phương án cụ thể chi tiết báo cáo với UBND tỉnh. Đề xuất phương án hỗ trợ cho các hộ gia đình đã di dời đến nơi ở tạm. Trước mắt chính quyền địa phương theo dõi sát sao diễn biến sạt lở để có cảnh bảo nguy hiểm người dân, chủ động phòng tránh. Quan tâm hỗ trợ hộ gia đình tạm thời ổn định cuộc sống, đảm bảo an ninh trật tự xung quanh khu vực.

Thanh Ngà

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/suc-khoe-doi-song/201709/yen-bai-gan-20-ho-dan-thiet-hai-nang-do-sat-lo-ta-luy-2844745/