Yên Bái đưa các hộ dân di dời khỏi vùng nguy hiểm

Sau trận mưa lũ lịch sử vào sáng ngày 3/8 đã gây thiệt hại nặng nề cho huyện Mù Cang Chải (Yên Bái). Trong suốt 1 tuần qua công tác khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn giúp bà con ổn định đời sống sau lũ quét vẫn đang được các cấp, các ngành và nhân dân khẩn trương thực hiện. Đồng thời, huyện tiếp tục rà soát và nhanh chóng di dời những hộ gia đình nằm trong vùng nguy hiểm tới nơi an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Văn Khánh (bên phải) kiểm tra công tác di dời các hộ dân ở bản Phình Hồ, xã Dế Xu Phình

Trong những ngày qua, ông Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã cùng lãnh đạo huyện trực tiếp đi khảo sát, chỉ đạo công tác di dời và thăm hỏi, động viên các hộ gia đình bị thiệt hại và ảnh hưởng do mưa lũ gây ra.

Qua khảo sát thực địa ở đỉnh núi Nả Hấu Trông, bản Phình Hồ, xã Dế Xu Phình các lực lượng chức năng đã phát hiện những vết nứt kéo dài, nếu trời tiếp tục mưa to nguy cơ gây sạt lở đất là rất cao, ảnh hưởng đến các hộ gia đình.

Hiện tại xã Dế Xu Phình có 30 hộ gia đình nằm ở vùng có nguy cơ cao về sạt lở đất và lũ ống, lũ quét thì có 23 hộ gia đình ở bản Phình Hồ nếu không được di dời kịp thời sẽ gặp rất nguy hiểm.

Khe nứt xuất hiện trên đỉnh Nả Hấu Trông, bản Phình Hồ, xã Dế Xu Phình đe dọa tính mạng, tài sản của các hộ dân

Trước nguy cơ gây mất an toàn cho đời sống sinh hoạt của người dân ở bản Phình Hồ, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo huyện Mù Cang Chải phải có phương án tập trung di dời khẩn cấp các hộ dân nơi an toàn, chuẩn bị tốt mọi phương tiện cứu trợ, cứu nạn, không để người dân phải sống trong vùng nguy hiểm.

Tuy nhiên hiện nay, việc di dời các hộ dân ở bản Phình Hồ, xã Mù Cang Chải cũng còn gặp nhiều khó khăn, do địa bàn xã tiếp tục có mưa làm ảnh hưởng đến việc tổ chức cho các gia đình tháo dỡ nhà cửa. Cùng với đó, tuyến đường giao thông đi lên bản nhiều đoạn bị sạt lở đất đá, các phương tiện thi công cơ giới khó có thể tiếp cận để giúp cho bà con vận chuyển, san tạo mặt bằng nơi ở mới, chủ yếu đều phải làm bằng thủ công. Bên cạnh đó, đối với người dân trong diện di dời cũng mong muốn tìm được nơi ở cho phù hợp với tập quán.

Lực lượng dân quân tự vệ và bà con trong bản đến giúp đỡ các gia đình dọn nhà đến nơi ở mới.

Trong những ngày qua, huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo xã Dế Xu Phình tăng cường tuyên truyền, vận động bà con sơ tán khỏi vùng nguy hiểm để bảo toàn tính mạng. Xã phải xác định các vị trí đất an toàn để nhanh chóng tổ chức san gạt mặt bằng, tiến hành di dời toàn bộ số hộ gia đình có nguy cơ bị ảnh hưởng khi xảy ra lở đất ở bản Phình Hồ đến nơi ở mới an toàn, đảm bảo cuộc sống. Nếu như hộ gia đình nào không thực hiện theo sự chỉ đạo sẽ tiến hành cưỡng chế di dời.

Tính tới thời điểm hiện tại, tỉnh Yên Bái đã có 8 người chết và còn 6 người mất tích. Lũ ống, lũ quét đã khiến 61 nhà bị cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn và bị ảnh hưởng, 60 nhà với 342 nhân khẩu phải di dời. 165 công trình bị hư hại. Tổng khối lượng vùi lấp: 132.000m3, 75 ha diện tích hoa màu bị thiệt hại, 11 xe máy, 23 con gia súc bị lũ cuốn trôi. Tổng giá trị thiệt hại trên 540 tỷ đồng.

Thanh Ngà

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/suc-khoe-doi-song/201708/yen-bai-dua-cac-ho-dan-di-doi-khoi-vung-nguy-hiem-2833788/