Yareta - loài cây 'khồng lồ xanh' thọ tới 3.000 năm tuổi

Loài cây siêu thọ Yareta mang ngoại hình giống như một loại nấm mốc khổng lồ màu xanh lá cây chảy ra trên mặt đất.

Những tảng đá trên cao nguyên của dãy Andes dường như được phủ đầy rêu. Trên thực tế, chúng chính là một loài cây Yareta có tuổi đời hàng ngàn năm tuổi.

Những tảng đá trên cao nguyên của dãy Andes dường như được phủ đầy rêu. Trên thực tế, chúng chính là một loài cây Yareta có tuổi đời hàng ngàn năm tuổi.

Yareta (hay còn có tên gọi là Azorella compacta hoặc Llareta trong tiếng Tây Ban Nha), là một loại cây đặc hữu phát triển ở vùng đồng cỏ Puna lạnh của dãy núi Andes ở Peru, Bolivia, miền bắc Chile, và phía Tây Argentina ở độ cao từ 3.200 và 4.500 mét.

Chúng mang một ngoại hình hết sức kì lạ giống như một loại nấm mốc khổng lồ màu xanh lá cây chảy ra trên mặt đất.

Để sống sót trong điều kiện khắc nghiệt, cây Yareta mọc thành các khóm dày đặc có thể có trọng lượng tương đương một con người.

Loại cây này có xu hướng bám sát mặt đất để giữ nhiệt. Điều này cũng giúp chống lại từng đợt gió mạnh trên cao.

Để ngăn ngừa hiện tượng mất độ ẩm do bay hơi, Yareta có sáp bao phủ lá.

Loài cây này có tốc độ phát triển rất chậm, chỉ 1,5 cm mỗi năm.

Chính vì thế, mỗi khóm cây như thế này có thể đạt hàng ngàn năm tuổi. Nhiều cụm Yareta được ước tính là hơn 3.000 năm tuổi.

Đặc tính của Yareta khô và dày đặc, nó rất dễ đốt cháy giống như than bùn, và được người địa phương thu hoạch làm nhiên liệu. Điều này đã đe dọa sự tồn tại của loài cây trong nhiều thế kỷ.

Hiện Yareta được liệt vào danh sách loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng.

Tân Gia (Theo Amusingplanet)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/yareta-loai-cay-khong-lo-xanh-tho-toi-3000-nam-tuoi-768082.html