Yahoo đổi tên ứng dụng, cố biến mình thành Facebook thứ hai

Đây có lẽ chỉ là động thái để giúp Yahoo tiếp tục duy trì ứng dụng và dịch vụ của mình, khiến nó trở nên mới lạ và hấp dẫn người dùng hơn.

Yahoo công bố thay đổi thương hiệu và tên của ứng dụng di động chính thành Yahoo Newsroom. Bên cạnh đó, Yahoo cũng thay đổi cách thức hoạt động của ứng dụng đọc tin tức này và biến nó thành một mạng xã hội giống Facebook.

Hồi đầu năm nay, Yahoo cũng đã thiết kế lại trang web và ứng dụng của mình để thêm vào một mục có tên “Explore”. Đây là nơi bạn có thể lựa chọn xem tin tức theo từng loại chủ đề. Yahoo sẽ sử dụng machine learning để gợi ý các tin tức phù hợp nhất với bạn, càng đọc nhiều bạn sẽ càng nhận được nhiều gợi ý sát với sở thích của mình hơn.

Ứng dụng Yahoo mới với nhiều chủ đề khác nhau.

Giờ đây, bạn còn có thể viết bài và chia sẻ trong mục Explore này. Các bài viết sẽ được lưu trong một chủ đề cá nhân của riêng bạn và có thể chia sẻ với nhiều người khác. Bạn cũng có thể đọc những bài biết của người dùng khác và cơ bản nó giống như một mạng xã hội.

Yahoo Newsroom đang cố gắng xây dựng một cộng đồng, chứ không chỉ đơn thuần là một ứng dụng đọc tin tức nữa. Tuy nhiên để cạnh tranh được với Facebook là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nếu như không muốn nói là bất khả thi.

Yahoo Newsroom.

Các chủ đề trong ứng dụng của Yahoo vẫn còn rất lộn xộn và cộng đồng người dùng cũng rất ít. Đây có lẽ chỉ là động thái để giúp Yahoo tiếp tục duy trì ứng dụng và dịch vụ của mình, khiến nó trở nên mới lạ và hấp dẫn người dùng hơn.

Nếu bạn quan tâm, có thể tải về phiên bản Yahoo Newsroom mới cho iOS và Android .

Tham khảo: thenextweb

Nguồn GenK: http://genk.vn/yahoo-doi-ten-ung-dung-co-bien-minh-thanh-facebook-thu-hai-20161005153003238.chn