Ý tưởng kinh doanh cho dịp 20/10 với số vốn khiêm tốn

Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 là cơ hội cho các bạn trẻ năng động với “khối óc kinh doanh” muốn thử sức lập nghiệp với số vốn khiêm tốn.

Dưới đây là một số ý tưởng độc đáo, mới mẻ dành cho những ai còn đang loay hoay chưa tìm được sản phẩm buôn bán hấp dẫn trong ngày đặc biệt 20/10 này.

1. Kinh doanh hoa

Hoa vốn là món quà không thể thiếu trong ngày lễ của chị em. Nhờ vậy, chúng luôn đứng đầu trong danh sách mặt hàng bán chạy trên thị trường ngày 20/10.

Hoa tươi luôn đứng đầu trong danh sách mặt hàng bán chạy trên thị trường ngày 20/10. Ảnh: TTXVN

Không cần phải có một cửa hàng to hay địa điểm đẹp, mà chỉ đơn giản là khoảng trống trên vỉa hè, cổng các trường đại học, bạn đã có thể bày bán những thùng hoa bé nhỏ xếp ngay ngắn đủ các loại các màu.

Với mặt hàng kinh doanh này, số vốn bỏ ra khá thấp mà lợi nhuận bạn thu lại có thể gấp 3-4 lần. Tuy nhiên, để thu lợi nhuận được như vậy bạn cần chịu bỏ công sức trong khâu chăm sóc và vận chuyển để hoa luôn tươi và đẹp.

2. Kinh doanh mỹ phẩm

Ngoài hoa tươi, mỹ phẩm cũng là món quà 20/10 được phái đẹp ưa chuộng. Nắm bắt được tâm lý đó nên các nhà kinh doanh trẻ cũng đã nhạnh nhạy tìm đến mặt hàng này để kiếm tiền.

Đa dạng về thương hiệu, các sản phẩm từ Châu Âu luôn chiếm được uy tín của khách hàng lâu nay. Tuy vậy, các sản phẩm mỹ phẩm châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan... lại có ưu điểm là khá phù hợp với làn da á đông.

Ngoài hoa tươi, mỹ phẩm cũng là món quà 20/10 được phái đẹp ưa chuộng. Ảnh minh họa: Esteé Lauder

Bạn có thể chọn cho mình mặt hàng chuyên về trang điểm như son, nước hoa, phấn nền... Hoặc loại sản phẩm chuyên về dưỡng da như kem dưỡng ẩm, sữa dưỡng thể...

Hình thức kinh doanh online chính là sự lựa chọn thông minh nhất, bạn không cần phải tìm địa điểm mà vẫn có thể tìm kiếm lượng khách hàng lớn trên mạng xã hội.

Để thu hút khách hàng bạn nên có những hộp quà nhỏ , trang trí đẹp mắt và nhận luôn dịch vụ chuyển đồ điểm này sẽ tạo nên bất ngờ nho nhỏ đối với người nhận món quà này.

3. Đồ handmade - hoa giả

Bên cạnh mỹ phẩm và hoa tươi chúng ta có thể lựa chọn đồ handmade để thử sức kinh doanh với những bạn nào khéo tay. Thiệp chúc mừng, hoa giấy, vòng tay... hay các sản phẩm mang tính sáng tạo và cầu kì hơn như lọ phát sáng, hộp dạ quang, trang sức đồ đôi... đều là các sản phẩm bạn có thể tự làm được.

Chi phí bỏ ra để mua đồ về tự làm chỉ từ vài trăm nghìn trở lên, tùy theo sự khéo tay và mẫu mã sản phẩm bạn chọn làm.

Hoa sáp hiện được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng vì hình thức đẹp và độ bền lâu. Ảnh: Phương Linh

Ngoài hoa tươi ra cũng có khách hàng tìm đến món quà tặng là hoa giấy, hoa giả và đang thịnh hành nhất trong thị trường quà tặng cho phái nữ là hoa sáp.

Nếu không khéo tay bạn cũng có thể tìm mối nhập buôn vì vốn bỏ ra cho loại hàng nhỏ xinh này khá ít mà thời hạn sử dụng được lâu, ngoài ngày lễ bạn vẫn bán được.

4. Thời trang - phụ kiện thời trang

Thời trang luôn có sức hút đặc biệt với phụ nữ, đặc biệt là vào các dịp như Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Bạn có thể đưa ra nhiều loại mẫu mã để giúp các khách hàng nam lựa chọn được món quà ưng ý tặng người thân của mình.

Bên cạnh đó, các chị em phụ nữ có xu hướng mua sắm nhiều hơn vào các dịp lễ này. Do đó, một chương trình sale hay mua hàng được tặng kèm một món quà nhỏ là biện pháp kích cầu hiệu quả dịp 20/10.

Đi kèm với những bộ cánh xinh xắn, sành điệu không thể thiếu phụ kiện. Đa dạng về thiết kế, kiểu dáng, chất liệu, những phụ kiện thời trang này có thể ứng dụng được trong nhiều trường hợp, kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau.

Phụ kiện thời trang thường có tính độc đáo riêng và rất ít khi bị “đụng hàng” nên thường rất thu hút khách, nhất là những đối tượng tuổi teen mua làm quà tặng bạn, chị em gái trong những dịp lễ.

>>> 20/10 tặng gì cho bạn gái cá tính?

>>> Gợi ý quà tặng mẹ ngày 20/10

>>> 5 món quà đặc biệt làm "xiêu lòng" bà xã dịp 20/10

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/y-tuong-kinh-doanh-cho-dip-20-10-voi-so-von-khiem-ton/26447.html