Y tá đến nhà điều trị, một bệnh nhân sốt co giật bị tử vong

Sau khi bị triệu chứng sốt kèm co giật, bệnh nhân được y tá tư nhân đến nhà tiêm, cho uống thuốc nhưng sau đó đã tử vong.

Khoảng 5 giờ sáng 13-7, bà Nguyễn Thị Hoa (40 tuổi; ngụ thôn Văn Trường Tây, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) thức giấc, quay sang kiểm tra bệnh tình chồng mình là ông Nguyễn Sáu (SN 1972, ngụ cùng địa phương) thì phát hiện ông Sáu tử vong.

Ảnh minh họa

Theo trình bày của bà Hoa, khoảng 20 giờ tối 12-7, thấy chồng mình có biểu hiện bị sốt kèm triệu chứng co giật nên bà mời ông Thái Phúc Quang (SN 1964; ngụ thôn Văn Trường, xã Mỹ Phong) là y tá hành nghề tư nhân trong xã, đến nhà chữa trị. Sau khi kiểm tra bệnh tình ông Sáu, y tá Quang tiến hành tiêm thuốc rồi cho uống thuốc. Sau đó, thấy ông Sáu không có biểu hiện gì bất thường, y tá Quang đi về thì xảy ra vụ việc trên.

Trước cái chết bất thường của chồng, bà Hoa cùng gia đình đã yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra làm rõ vụ việc.

Đ. Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/y-ta-den-nha-dieu-tri-mot-benh-nhan-sot-co-giat-bi-tu-vong-20170713155729392.htm