Ý đồ chơi 'tất tay' của HLV Hữu Thắng bị phá sản?

x110;ối đầu với U23 Hàn Quốc, HLV Nguyễn Hữu Thắng bố trí đội hình thiên về tấn công. Thua với tỷ số sát sao 1-2 nhưng các CĐV Việt Nam có lý do để hài lòng.

Mặc dù đã dội cơn mưa bàn thắng trong 2 trận đấu đầu tiên, thế nhưng giới chuyên gia và người hâm mộ không dám tin rằng U23 Việt Nam tạo ra được bất cứ khó khăn nào cho đội bóng đến từ xứ sở Kim Chi.

Điều này không phải không có lý nếu xét về thực lực cũng như truyền thống, các đội tuyển của Hàn Quốc đã vươn ra khỏi tầm châu lục. Họ có nền đào tạo trẻ được đánh giá là tốt nhất châu lục vào thời điểm hiện tại. Thế nhưng thực tế đã vượt quá dự đoán ban đầu, U23 Việt Nam đã gây ra khá nhiều khó khăn cho đối thủ.

Gặp U23 Hàn Quốc, HLV Hữu Thắng đã mạnh dạn bố trí đội hình chơi tấn công. Ảnh: Đức Đồng

Trở lại với cách bố trí đội hình của HLV Nguyễn Hữu Thắng trong trận đấu cuối cùng gặp U23 Hàn Quốc. Ngay sau khi có thông tin về đội hình xuất phát, giới chuyên gia cũng như người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Hàng hậu vệ với Văn Thanh, Tiến Dũng, Duy Mạnh và Văn Hậu. Với hàng thủ này, ý định của HLV Nguyễn Hữu Thắng đẩy Duy Mạnh lên đá như một tiền vệ đánh chặn nhằm giúp các cầu thủ U23 Việt Nam có được sự phòng ngự từ xa tốt. Điều này hoàn toàn hợp lý trong bối cảnh các cầu thủ Hàn Quốc rất nhanh nhẹn và có kỹ thuật cá nhân điêu luyện.

Trong khi đó, ở hàng tiền vệ là những cái tên cũng rất quen thuộc: Tuấn Anh, Xuân Trường, Quang Hải. Với hàng tiền vệ này, ngoại trừ Tuấn Anh có xu hướng đá lùi để làm nhiệm vụ thu hồi bóng, điều tiết nhịp độ trận, còn Quang Hải và đặc biệt là Xuân Trường đơn thuần là những cầu thủ chỉ biết tấn công.

Trên hàng tiền đạo, chiến lược gia người Nghệ An bố trí Văn Toàn, Công Phượng và Đức Chinh. Ở hàng tiền đạo này, Đức Chinh là người đá cao nhất trong khi Công Phượng và Văn Toàn lùi lại sau để hỗ trợ tấn công. Với 2 tiền đạo hiện đang thuộc biên chế của HAGL đều có kỹ thuật cá nhân tốt, họ cũng có thể có những cú sút xa ngoài vòng 16m50 với lực sút căng và quỹ đạo bóng rất khó đoán.

Lối chơi tấn công đã giúp U23 Việt Nam có được một bàn thắng quý giá. Ảnh: Internet

45 phút đầu tiên của trận đấu với U23 Hàn Quốc, mặc dù đối đầu với một đội bóng đẳng cấp hơn hẳn nhưng các học trò HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn cho thấy sự tự tin cao độ. Thậm chí có những thời điểm còn áp đảo đội bóng đến từ xứ sở Kim Chi. Tuy nhiên, rất tiếc từ một sai lầm cá nhân và 1 bàn thua trong thế thiếu người (Tiến Dũng đang ở ngoài sân để các bác sỹ chăm sóc) đã khiến thế trận phải thay đổi.

Hiệp 2, trong bối cảnh Tuấn Anh dưới sức, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã đưa Văn Khánh - một trung vệ thực thụ vào sân để đẩy Duy Mạnh lên đá tiền vệ trụ để trám vào chỗ của Tuấn Anh. Dù vẫn là đội hình 4 - 3 - 3 nhưng khi được gia cố hàng thủ, các cầu thủ tuyến trên của U23 Việt Nam hoàn toàn yên tâm về phần sân nhà nên đã thực hiện được rất nhiều phương án tấn công đẹp mắt.

Rất tiếc trong một ngày các tiền đạo không tận dụng thành công các cơ hội, trong đó đáng kể nhất là bắt tốc độ và sút bóng của tiền đạo Hồ Tuấn Tài (thay Đức Chinh), bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Với những tiền vệ có chất lượng, việc HLV Nguyễn Hữu Thắng bố trí một đội hình nghiêng hẳn về tấn công là hoàn toàn hợp lý. Minh chứng rõ ràng nhất là dù đối đầu với một đội tuyển hơn hẳn chúng ta một bậc nhưng Công Phượng và các đồng đội vẫn tạo ra được một thế trận tấn công tốt.

Nếu may mắn hơn, chúng ta đã có ít nhất 1 điểm trong trận đấu này để đoạt ngôi đầu bảng chứ không phải là tấm vé đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất.

Dù thất bại nhưng điều quan trọng là chúng ta đã có được điều mình muốn, đó là tấm vé tham dự VCK U23 châu Á năm sau; đồng thời, có một bài “test” bổ ích trước đối thủ mạnh là U23 Hàn Quốc.

Ý đồ của HLV Nguyễn Hữu Thắng là chơi “tất tay” trước đối thủ, đáng tiếc trận đấu đã xoay vần quá sớm. Dù vậy, đa số người hâm mộ vẫn ủng hộ chiến lược gia Nghệ An tiếp tục sử dụng đội hình tấn công trong công cuộc "tìm vàng" ở SEA Games 29 sắp tới./.

Cảnh Nam

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201707/y-do-choi-tat-tay-cua-hlv-huu-thang-bi-pha-san-2828153/