Y án tử hình kẻ giết người rồi trốn sang Campuchia

Sau khi gây án, Mộng bỏ trốn sang Camphuchia và đến ngày 13/1/2016 thì bị bắt theo Quyết định truy nã của Công an TP Cần Thơ.

Hình minh họa.

Ngày 25/11, TAND Cấp cao tại TP HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm, tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Văn Mộng (SN 1976, ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) vì tội “Giết người” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, Mộng có 1 tiền án bị TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xử phạt 4 năm tù vì tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Theo án sơ thẩm, ngày 3/12/2014, Mộng có tham gia đánh đề với anh Phan Vũ Phương. Cho rằng mình trúng số nên ngày hôm sau, Mộng tìm anh Phương đòi tiền.

Thấy anh Phương nói không trúng, Mộng đe dọa đòi đâm anh Phương phải đưa 4,4 triệu đồng. Ngày 7/12/2014, Mộng tiếp tục tìm anh Phương để đòi tiền dẫn đến 2 bên cự cãi qua lại.

Mộng lấy dao bấm đã chuẩn bị sẵn đâm anh Phương. Anh Lại Ngọc Cường đứng bên cạnh thấy vậy đã giang tay can ngăn cũng bị Mộng đâm vào ngực trái dẫn đến tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Mộng bỏ trốn sang Camphuchia và đến ngày 13/1/2016 thì bị bắt theo Quyết định truy nã của Công an TP Cần Thơ.

Hồng Nhung

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/y-an-tu-hinh-ke-giet-nguoi-roi-tron-sang-campuchia-d29876.html