Y án tử hình kẻ cầm đầu băng cướp dùng súng K54

Trong thời gian hai năm, Hòa cùng đồng bọn dùng súng K54 gây ra 11 vụ uy hiếp, bắn giết nạn nhân để cướp xe Dylan, ô tô, điện thoại…

>> Xét xử băng cướp chuyên dùng súng gây án >> Băng nhóm giang hồ đất Sài thành lĩnh án Hôm qua, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đưa ra xét xử phúc thẩm đối với một số bị can trong vụ án dùng súng K54 giết người và cướp của diễn liên tiếp trong vòng hai năm (2004 - 2006) trên địa bàn TP HCM. HĐXX đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án tử hình đối với Huỳnh Văn Hòa, kẻ cầm đầu băng cướp và Trần Hải Trung, đệ tử của anh ta. Đối với bị cáo Nguyễn Văn Tuấn, HĐXX chấp nhận đơn kháng cáo, giảm mức án từ tử hình xuống chung thân do khắc phục hậu quả cho người bị hại. Các bị cáo này cùng bị xét xử về các tội “Giết người, cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Theo cáo trạng, từ tháng 6/2004 đến cuối tháng 1/2006, Huỳnh Văn Hòa cùng đồng bọn dùng súng K54 mua tại Campuchia tiến hành 11 vụ uy hiếp, bắn giết nạn nhân để cướp xe Dylan, ô tô, điện thoại… A. N

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/phapluat/Y-an-tu-hinh-ke-cam-dau-bang-cuop-dung-sung-K54/20097/51500.datviet