Y án tử hình giang hồ Phú Quốc bắn chết 2 người

Sáng 23/8, TAND cấp cao tại TP. HCM mở phiên xử phúc thẩm và tuyên y án tử hình Tuấn Em - giang hồ Phú Quốc bắn chết 2 người.

Ngày 23/8, TAND Cấp cao tại TP. HCM mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử vụ Đỗ Thanh Sơn (tự Tuấn Em, 33 tuổi), ngụ thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc bắn chết hai người ở Phú Quốc.

Tuấn Em bị truy tố bốn tội: Giết người, giao cấu với trẻ em, tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Bị cáo Tuấn Em chỉ kháng cáo xin giảm nhẹ một tội là giết người và Nguyễn Văn Chưởng (61 tuổi, ngụ TP. HCM) cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Báo Pháp luật TP. HCM thông tin.

Đỗ Thanh Sơn bắn chết 2 người nghe tòa tuyên án tử. Ảnh PLO.

Tại phiên xử phúc thẩm, bị cáo Chưởng xin vắng mặt vì đang bị bệnh nhưng theo luật thì phiên xử diễn ra đúng luật nên tòa quyết định vẫn xét xử. Sáu bị cáo khác trong vụ án này không kháng cáo.

Sáng nay (23/8), khi xe chuyên dụng chở bị cáo Tuấn Em đến trụ sở TAND tỉnh Kiên Giang thì hai cổng ra vào của TAND tỉnh đã được lực lượng công an bảo vệ rất nghiêm ngặt.

Tại phiên phúc thẩm, sau khi chủ tọa phiên tòa đọc lại tóm tắt nội dung bản án sơ thẩm đã tuyên xử trước đó, bị cáo Tuấn Em hoàn toàn thống nhất và mong tòa phúc thẩm lần này xử cho con đường sống. Bị cáo Tuấn Em cho biết trong người đang mang căn bệnh HIV, đôi mắt bắt đầu mờ dần nên muốn sống để được chuộc lỗi lầm đã gây ra cho các nạn nhân.

Thế nhưng khi vị chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo xin giảm án bởi lý do gì? Bị cáo Tuấn Em cho rằng trước khi ra tay, người bị hại cũng một phần có lỗi nên xin cho bị cáo có con đường được sống.

Được nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án, Tuấn Em tiếp tục xin con đường sống. Tuy nhiên HĐXX nhận định hành vi của Tuấn Em là đặc biệt nghiêm trọng, cùng lúc phạm phải nhiều tội, tái phạm nguy hiểm, không còn khả năng giáo dục nên cách ly khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn. Báo Vntinnhanh thông tin.

HĐXX tuyên bác kháng cáo của Tuấn Em, giữ nguyên mức án tử hình như cấp sơ thẩm đã quyết định. Trong vụ án này, ông Minh Phụng (42 tuổi, tức Sáu Phụng) được xác định đã cung cấp khẩu súng Rulor nòng dài cho đàn em Tuấn Em. Tuy nhiên, nguồn gốc khẩu súng này được xác định của ông Nguyễn Văn Chưởng (cán bộ Công an TP. HCM đã về hưu).

Theo điều tra, sau khi mua được miếng đất 500 m2 ở vị trí đẹp với giá 600 triệu đồng ở Phú Quốc, ông Chưởng tặng Sáu Phụng 3 khẩu súng gồm Rulor nòng dài, Rulor nòng ngắn và khẩu bắn đạn hoa cải.

Tại cơ quan công an, ông Chưởng khai, khẩu Rulor nòng dài được một cán bộ hưu trí tặng năm 2006, khẩu nòng ngắn nhặt được trên mái tole khi sửa nhà 5 năm trước, còn khẩu bắn đạn hoa cải thì do một người bạn ở công ty chiếu bóng TP. HCM tặng năm 2008. Với hành vi này, ông Chưởng bị truy tố về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng nhưng được tại ngoại.

Như tin đã đưa, vụ nổ súng khiến 2 người chết ở Lion Garden Beer Club xảy ra vào đêm 1/8/2015. Do mâu thuẫn, Tuấn Em dùng súng bắn Nguyễn tại sảnh quán. Một viên đạn đã trúng chị Trần (khách quán bia, đang nghe điện thoại) khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, Tuấn Em cùng đàn em bỏ trốn.

Chiều 4/8/2015, công an bắt được Tuấn Em cùng người tình trong căn nhà hoang cách nơi xảy ra vụ án gần 30 km. Tuấn Em được cho là tự sát bằng súng nhưng bất thành.

VKS truy tố Tuấn Em về các tội Giết người; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Tàng trữ trái phép chất ma túy và Giao cấu với trẻ em (người tình chỉ 15 tuổi) với khung hình phạt hợp cao nhất là tử hình.

5 đàn em của Tuấn Em bị truy tố các tội Giết người, Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm. Riêng Sáu Phụng (đại ca của Tuấn Em) bị truy tố về 2 tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Không tố giác tội phạm.

Hồng Hà (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/y-an-tu-hinh-giang-ho-phu-quoc-ban-chet-2-nguoi-d77862.html