Y án sơ thẩm đối với bị cáo Cấn Thị Thêu

TTXVN - Ngày 30-11, TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Cấn Thị Thêu (SN 1962, trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội) về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Điều 245, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 20-9, TAND quận Đống Đa (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 20 tháng tù giam đối với bị cáo Cấn Thị Thêu về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Sau khi án sơ thẩm tuyên, bị cáo Cấn Thị Thêu đã làm đơn kháng cáo, đề nghị TAND thành phố Hà Nội xét xử vụ án theo trình tự phúc thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử cho rằng, bị cáo Cấn Thị Thêu không thành khẩn khai báo nhằm mục đích trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật, lý do kháng cáo của bị cáo kêu oan và quan điểm bào chữa của luật sư là không có căn cứ để chấp nhận. Vì vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã quyết định bác kháng cáo của bị cáo Cấn Thị Thêu và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Làm giả hồ sơ gỗ rừng tự nhiên thành gỗ rừng trồng

Chiều 30-11, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Đác Lắc cho biết, đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Thanh Tùng ở xã Ia R’vê, huyện Ea Súp làm giả hồ sơ biến gỗ rừng tự nhiên thành gỗ rừng trồng để qua mặt các cơ quan chức năng đưa về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Trước đó, công an phát hiện xe công-ten-nơ BKS 51C-786.53 do tài xế Phan Văn Tuấn, SN 1988, ở tỉnh Bình Định điều khiển chở 30 m3 gỗ từ nhóm IV đến nhóm VI đã được bóc thành ván. Hồ sơ số gỗ nêu trên khai là gỗ keo rừng trồng, tuy nhiên qua kiểm tra cho thấy đây là gỗ dầu rừng tự nhiên. Đại diện công ty nêu trên cũng khai nhận, chuyên thu mua gỗ rừng tự nhiên rồi làm hồ sơ giả là gỗ keo rừng trồng để mang đi tiêu thụ.

86 người bị ngộ độc thực phẩm

Chiều 30-11, UBND huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, sau khi ăn bánh mì mua từ tiệm bánh mì Anh Thi ở chợ An Lỗ, xã Phong Hiền (huyện Phong Điền), nhiều người dân phải nhập viện cấp cứu điều trị với các triệu chứng nôn ói, nhức đầu. Tổng cộng có 86 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì do cơ sở Anh Thi sản xuất, trong đó vào cấp cứu điều trị nhiều nhất tại Bệnh viện T.Ư Huế (cơ sở 2) với 55 người. Đến chiều tối cùng ngày vẫn chưa có trường hợp nào được xuất viện.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thừa Thiên - Huế đã tiến hành lấy mẫu thực phẩm tại cơ sở sản xuất bánh mì này để xét nghiệm. UBND huyện Phong Điền cũng đã đình chỉ hoạt động cơ sở bánh mì Anh Thi trong thời gian chờ xét nghiệm và làm rõ nguyên nhân gây ra ngộ độc thực phẩm.

Làm giả giấy tờ, tài liệu cơ quan, tổ chức

Ngày 30-11, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đã phối hợp Phòng PC64, Phòng PA71 Công an tỉnh phá vụ án làm giả giấy tờ, tài liệu cơ quan, tổ chức, bắt giữ bốn đối tượng, gồm: Phùng Bá Toàn, 28 tuổi; Trần Thị Như Mỹ, 61 tuổi; Trần Thị Hương, 62 tuổi và Đặng Xuân Huyền, 54 tuổi. Tang vật thu giữ hai CMND giả, một bằng tốt nghiệp giả, ba bản sao bằng tốt nghiệp giả và một số tang vật liên quan. Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng án.

Tiền giả

Ngày 30-11, Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt tạm giam Trương Trung Kỳ để điều tra về hành vi vận chuyển tiền giả. Tại khu vực cửa khẩu Cốc Nam, Tân Mỹ, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh bắt quả tang Trương Trung Kỳ, 18 tuổi, trú xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn (Bình Định) đang vận chuyển tiền Việt Nam giả. Tang vật thu giữ 99,2 triệu đồng, loại mệnh giá 200 nghìn đồng/tờ.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/31426302-ky-luat-nam-can-bo-lien-quan-vu-chay-quan-ka-ra-o-ke-o-ha-noi.html