Y án 2 kẻ đào tẩu khỏi trại giam

Sau khi bỏ trốn, Nam đã hướng dẫn cho Hạnh và Lộc bí mật dùng cát trộn với kem đánh răng, bôi vào dây vải quần áo, cắt song sắt nhà giam.

Ba phạm nhân có màn vượt ngục như phim hành động. (Ảnh: báo Công an TP HCM)

Tại trụ sở TAND tỉnh Gia Lai, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã tổ chức xét xử công khai và quyết định: Không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên các bản án sơ thẩm đối với Nguyễn Đức Hạnh (SN 1982) và Trần Văn Lộc (SN 1978).

Trước đó, TAND tỉnh Gia Lai và TAND huyện Mang Yang (Gia Lai) đã xử phạt: Lộc 22 năm 11 tháng 4 ngày tù, Hạnh 21 năm 8 tháng 1 ngày tù về tội “Trốn khỏi nơi giam” và tội “Trộm cắp tài sản”.

Cho rằng Tòa cấp sơ thẩm xử phạt quá nặng nên Hạnh và Lộc đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Theo hồ sơ vụ án: Nguyễn Đức Hạnh, Trần Văn Lộc và Trần Thanh Nam (SN 1985) đều đang thụ án tại Trại giam Gia Trung (Tổng Cục VII, Bộ Công an), ở huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

Vào đêm ngày 25 và rạng sáng 26/1/2016, Nam - đối tượng bị kết án 19 năm 4 tháng 14 ngày tù về các tội: Hiếp dâm trẻ em, cướp tài sản, trộm cắp tài sản, trốn khỏi nơi giam đã hướng dẫn cho Hạnh và Lộc bí mật dùng cát trộn lẫn với kem đánh răng, rồi bôi vào dây vải quần áo để cưa cắt đứt 5 song sắt phi 18 nhà giam.

Sau đó, dùng 5 song sắt này đào hầm chạy trốn khỏi Trại giam Gia Trung vào lúc 5 giờ ngày 26/1/2016. Trên đường chạy trốn, Lộc đã lấy trộm một chiếc xe máy của người dân.

Sau đó, Trại giam Gia Trung đã ban hành các quyết định truy nã đặc biệt và lần lượt theo dõi, vây bắt thành công Lộc, Hạnh và Nam về quy án.

H.C

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/y-an-2-ke-dao-tau-khoi-trai-giam-d38857.html