Xy-ri cáo buộc I-xra-en tiến công

Theo TTXVN và tin nước ngoài, ngày 23-4, nguồn tin từ lực lượng ủng hộ Chính phủ Xy-ri cho biết, I-xra-en đã tiến công một doanh trại của lực lượng này tại tỉnh Ki-nây-tra, tây-nam Xy-ri, gần cao nguyên Gô-lan, làm ba người chết, hai người bị thương. Chưa rõ đây là vụ không kích hay bắn đạn pháo nhưng được cho là nhằm vào kho vũ khí của doanh trại này. Quân đội I-xra-en chưa đưa ra bình luận.

* Liên quan kết luận của Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) về việc sử dụng chất độc hóa học tại Xy-ri trong vụ tiến công hôm 4-4, Nga cho đây không thể được coi là kết luận khách quan. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cần đặt câu hỏi về tính khách quan, khi OPCW có thể đưa ra kết luận trong vòng hai tuần, trong khi tổ chức này từng mất bốn tháng vẫn không thể xác định được khí độc nghi được sử dụng trong vụ tiến công ở A-lép-pô năm 2015.

* Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên đoàn A-rập (AL) E.Ghê-ít cảnh báo, chi phí tái thiết Xy-ri ước khoảng 900 tỷ USD. Thông tin trên được đưa ra tại một hội nghị quốc tế ở Bỉ, với sự tham gia của đại diện khoảng 70 nước. Tại đây, các nhà tài trợ đã cam kết viện trợ sáu tỷ USD cho Xy-ri. Lãnh đạo AL còn cho biết, I-rắc cũng đang bị xáo trộn bởi nội chiến và do hoạt động của các nhóm khủng bố và các tay súng tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS).

* Tại I-rắc, các lực lượng của chính quyền Bát-đa ngày 22-4 đã giành lại quyền kiểm soát thêm một khu vực ở phía tây TP Mô-xun từ tay IS. Chỉ huy trưởng chiến dịch tại Mô-xun thông báo trên truyền hình rằng, quận An Si-ha An Tha-ni-a đã được giải phóng; quân đội I-rắc đã cắm cờ trên một số tòa nhà trong khu vực sau khi tiêu diệt nhiều tay súng IS và phá hủy nhiều vũ khí quân sự.

* Quân đội Li-băng thông báo đã tiêu diệt một thủ lĩnh IS phụ trách các hoạt động tại Li-băng, trong chiến dịch truy quét khủng bố tại thị trấn A-xan, đông - bắc nước này. 10 phần tử khủng bố nguy hiểm thâm nhập từ Xy-ri cũng bị bắt giữ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/32690802-xy-ri-cao-buoc-i-xra-en-tien-cong.html