Xuyên đêm cấp cứu 2 thuyền viên gặp nạn trên ngư trường Hoàng Sa

Tàu SAR 412 kịp thời đưa 2 thuyền viên hai tàu QNa 90974 TS và QNa 90099 TS cùng gặp nạn trên biển và được nhanh chóng đưa về bờ chữa trị.

Chiều 18/8, ông Bùi Tân Nguyên, Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Trung tâm 2) tại Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa liên tiếp cấp cứu kịp thời 2 thuyền viên gặp nạn tại ngư trường Hoàng Sa (Việt Nam).

Thông tin ban đầu, ngày 17/8, trong khi đang hành nghề đánh bắt trên vùng biển ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng 300 hải lý về hướng Đông Đông Nam, thuyền viên Huỳnh Văn Linh (SN 1972, tàu QNa 90974 TS) bất ngờ bị ngã từ trên giàn cao xuống, va đập mạnh vào vật cứng, tổn thương vùng ngực. Nạn nhân bị choáng, sốc, đau đớn, khó thở, hôn mê.

Trong tình huống khẩn cấp, thuyền trưởng tàu QNa 90974 TS đã ngay lập tức thông báo cho Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (thuộc Cục Hàng hải Việt Nam) yêu cầu trợ giúp khẩn cấp.

Hai thuyền viên hai tàu QNa 90974 TS và QNa 90099 TS cùng gặp nạn trên biển và được nhanh chóng đưa về bờ chữa trị. (Ảnh: Trung tâm 2).

Ngay khi nhận được thông tin, Trung tâm đã yêu cầu tàu QNa 90974 TS chạy hết tốc lực về phía bờ biển Đà Nẵng, phối hợp với Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng để tiến hành tư vấn y tế, chuẩn đoán và hướng dẫn tổ chức sơ cứu ban đầu cho thuyền viên bị nạn.

Qua quá trình tư vấn, nhận thấy sức khỏe thuyền viên biểu hiện ngày càng xấu, cần đưa về bờ cấp cứu khẩn cấp, Trung tâm đã quyết định điều động tàu cứu hộ SAR 412 trực tại Đà Nẵng xuất phát lên đường đi cứu nạn.

Ngay thời điểm đó, Trung tâm tiếp tục nhận được thông tin từ thuyền trưởng tàu QNa 90099 TS thông báo, tàu này có 1 thuyền viên tên Đặng Ngọc Vũ (SN 1979) bị đau dữ dội vùng thắt lưng phải, sốt cao, co giật sùi bọt mép tại khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Sau khi hướng dẫn sơ cứu ban đầu nhận thấy bệnh nhân đang trong giai đoạn cực kỳ nguy hiểm, cần được đưa về bờ gấp.

Tình hình chuyển biến phức tạp, sức khỏe của 2 thuyền viên ngày một xấu, tính mạng đang bị đe dọa, cần được chăm sóc y tế khẩn cấp.

Sau khi cân nhắc các phương án, Trung tâm đã quyết định ra lệnh cho SAR 412 cứu nạn đồng thời 2 thuyền viên.

Tàu cứu hộ SAR 412 sẽ tiếp cận tàu QNa 90099 TS trước và Trung tâm cũng hướng dẫn tàu QNa 90974 TS chạy về hướng SAR 412 để hai tàu tiếp cận nhau trong thời gian ngắn nhất.

Ông Bùi Tân Nguyên - Giám đốc Trung tâm 2 tại Đà Nẵng thay mặt Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam gửi lời động viên, thăm hỏi và quà tặng đến những ngư dân bị nạn trên vùng biển Hoàng Sa.

Bằng cách này, hai thuyền viên bị nạn sẽ được cấp cứu nhanh nhất, phòng khám bệnh trên tàu SAR 412 với chức năng dã chiến cùng với đội ngũ bác sĩ của Trung tâm y tế 115 và bác sĩ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam sẽ đảm bảo bệnh nhân được chăm sóc y tế tốt nhất.

Sau nhiều giờ hành trình xuyên đêm chạy đua với thời gian, trong điều kiện thời tiết phức tạp, khi tàu SAR 412 chuẩn bị tiếp cận 2 tàu cá tại đảo Tri Tôn (quần đảo Hoàng Sa), tàu liên tục gặp dông lốc và mưa to.

Lực lượng cứu nạn đã dùng mọi biện pháp nghiệp vụ để đưa được 2 thuyền viên lên tàu SAR 412 an toàn lúc 21h30 và 22h45 ngày 17/8.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã khẩn trương đưa 2 nạn nhân về Đà Nẵng tiếp tục cứu chữa.

Đến 10h45 trưa ngày 18/8, tàu cứu hộ SAR 412 đã cập cảng Trung tâm 2 tại Đà Nẵng và 2 thuyền viên đã được chuyển lên bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Tính mạng thuyền viên đã được đảm bảo do được cấp cứu kịp thời.

Lãnh đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã gửi lời thăm hỏi, động viên ân cần và quà tặng của đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đến những ngư dân bị nạn trên vùng biển Hoàng Sa; khẳng định sẽ tiếp tục sát cánh bên bà con ngư dân tại vùng biển đảo chiến lược, thiêng liêng của Tổ quốc.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/xuyen-dem-cap-cuu-2-thuyen-vien-gap-nan-tren-ngu-truong-hoang-sa-d50884.html