Xuống giống sớm để tránh hạn, mặn

Ngày 5.10, Bộ NN-PTNT tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất vụ thu đông năm 2016 và triển khai sản xuất vụ đông xuân 2016 - 2017 vùng Đông Nam bộ và ĐBSCL, tại Hậu Giang.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT), dự báo nguồn nước cho sản xuất vụ đông xuân 2016 - 2017 sẽ gặp nhiều khó khăn.

Để chủ động ứng phó, Cục Trồng trọt đưa ra giải pháp là xuống giống sớm khoảng 420.000 ha ngay trong tháng 10 này, diện tích còn lại sẽ gieo sạ trong những tháng kế tiếp và dứt điểm vào ngày 10.1.2017.

Việc xuống giống sớm nhằm tận dụng nguồn nước cho sản xuất, tránh bị hạn cuối vụ.

Đình Tuyển

Đình Tuyển

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/xuong-giong-som-de-tranh-han-man-752154.html