Xung quanh việc giải quyết đơn của gia đình liệt sỹ tại số 5 Đăng Dung, Hà Nội: UBND TP Hà Nội đã quá hạn 56 ngày so với yêu cầu giải quyết của Chính phủ

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại buổi làm việc sáng 26/9/2016 của Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao từ ngày 1/1/2016 đến 15/9/2016 đã làm việc tại trụ sở UBND TP Hà Nội.

Như trước đây, Báo NB&CL đã từng đề cập nhiều lần đến việc giải quyết tình trạng ngập úng, nước thải sinh hoạt tại số nhà 146 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. Đây là một trong các vụ việc gây bức xúc trong dư luận trong suốt hơn 2 năm qua. Đặc biệt Văn phòng Chính phủ đã 4 lần gửi văn bản đề nghị UBND thành phố Hà Nội xử lý, trong đó 2 văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản gần đây nhất số 4746/VPCP-V.1 yêu cầu UBND thành phố Hà Nội giải quyết dứt điểm vụ việc, báo cáo kết quả lên Thủ tướng trong tháng 7 năm 2016.

Tại buổi làm việc sáng ngày 26/09/2016. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định vụ việc 146 Quán Thánh là một trong những nhiệm vụ Văn phòng Chính phủ xác định TP Hà Nội chưa hoàn thành. Thành phố Hà Nội để quá hạn đã 56 ngày so với yêu cầu giải quyết của Thủ tướng chỉ đạo. Từ đó, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND quận Ba Đình báo cáo các nội dung liên quan đến vụ 146 Quán Thánh.

Tổ công tác của Thủ tướng làm việc với UBND thành phố Hà Nội sáng 26/9/2016.

Liên quan đến vụ việc này sau khi Văn phòng chính phủ có công văn số: 5535/VPCP-V.I gửi UBND thành phố Hà Nội ngày 16/07/2015: “Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thùy, trú tại 05 Đặng Dung (146 Quán Thánh), quận Ba Đình, thành phố Hà Nội khiếu nại, phản ánh một số nội dung liên quan đến việc giải quyết tình tình trạng ngập úng nước thải sinh hoạt tại số nhà 146 Quán Thánh. Về việc này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo xử lý vụ việc khiếu nại, phản ánh trên, báo kết quả giải quyết lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 09/2015..”.

Ngày 30/09/2015,UBND thành phố Hà Nội đã gửi Báo cáo số 167/BC-UBND lên Thủ tướng Chính phủ trong phần “ Các công việc tiếp tục triển khai” của báo cáo chỉ rõ: UBND quận Ba Đình tiếp tục mời đại diện các hộ ở 146 Quán Thánh để thông báo công khai quá trình và biện pháp khắc phục úng ngập gây ô nhiễm môi trường, đồng thời tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân ủng hộ xây dựng đường cống mới đảm bảo ổn định lâu dài, thuận tiện cho việc duy tu duy trì hệ thống;

Trường hợp các hộ dân vẫn cố tình ngăn cản việc triển khai, UBND quận Ba Đình áp dụng các biện pháp cần thiết chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thực hiện phương án bảo đảm tiêu thoát nước, bảo đảm vệ sinh môi trường, hạn chế ô nhiễm cho số nhà 146 Quán Thánh và khu vực.”

Công văn số 5535/VPCP-V.I ngày 16/7/2015 của Văn phòng Chính phủ.

Để triển khai, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội, từ ngày 06/10/2015 đến 8/10/2015, UBND quận Ba Đình và UBND phường Quán Thánh đã tổ chức thi công hoàn thành giai đoạn 1 hệ thống thoát nước thải tại số nhà 146 phố Quán Thánh (phần bên ngoài số nhà 146 phố Quán Thánh) theo thiết kế được UBND quận Ba Đình phê duyệt thực hiện và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2 từ ngày 10/11/2015 ngày 15/11/2015 (thông báo số 30/TB-UBND ngày 04/11/2016 của UBND phường Quán Thánh) nhưng cho đến nay giai đoạn 2 vẫn chưa được thực hiện là do một số hộ dân phản đối chủ trương của thành phố Hà Nội và quận Ba Đình.

Tuy nhiên cho đến nay, giai đoạn 2 vẫn chưa được thực hiện. Do đó ngày 14/6/2016, Văn phòng Chính phủ lại tiếp tục có công văn số 4746/VPCP-V.I nội dung: Thủ tướng Chính phủ nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thu Thùy (con gái liệt sỹ Nguyễn Quốc Thắng), trú tại số 05 Đặng Dung (146 Quán Thánh), quận Ba Đình, thành phố Hà Nội khiếu nại, phản ánh một số nội dung liên quan đến việc giải quyết ngập úng nước thải sinh hoạt tại số nhà 146 Quán Thánh (đơn, tài liệu sao gửi kèm).

Về việc này, Thủ tướng đã có ý kiến chỉ đạo tại công văn số 5535/VPCP-V.I ngày 16/7/2015 của Văn phòng Chính phủ nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo xử lý vụ việc khiếu nại, phản ánh trên, báo cáo kết quả giải quyết lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2016.

Công văn số 4746/VPCP-V.I ngày 14/6/2016 của Văn phòng Chính phủ.

Chủ tịch UBND quận Ba Đình Đỗ Viết Bình cam kết hoàn thành trong tháng 10/2016.

Vấn đề đặt ra ở đây là, tại sao để một vụ việc kéo dài gây bức xúc trong dư luận suốt gần 3 năm chưa được giải quyết và vì sao chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ lại không được thực hiện đúng thời hạn, phải chăng đây là “căn bệnh mãn tính” của UBND quận Ba Đình?.

Dư luận kỳ vọng hệ thống cống mới, giai đoạn 2 sẽ được hoàn thành theo đúng lời cam kết của ông Chủ tịch UBND quận Ba Đình sẽ giải quyết dứt điểm vụ việc trong tháng 10/2016 và Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã chốt với Chủ tịch UBND quận Ba Đình chậm nhất vào ngày 30/10/2016 phải hoàn thành.

Quang Thắng

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/ubnd-tp-ha-noi-da-qua-han-56-ngay-so-voi-yeu-cau-giai-quyet-cua-chinh-phu/