Xung đột Syria đột phá thượng đỉnh Tổng thống Trump- Macron?

Tổng thống Pháp Macron đã mời ông Trump tới Paris vào ngày Quốc khánh 14/7.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Trump, có nhiều khác biệt, tuy nhiên, khi cả hai điện đàm ngày 27/6 về mối đe dọa về tấn công hóa học tại Syria, ông Macron đã nhân cơ hội này mời ông Trump tới Paris vào ngày Quốc khánh 14/7.

Hiện chưa rõ liệu ông Trump có chấp nhận lời mời này hay không, bao gồm cả lời mời gửi tới Đệ nhất phu nhân nước Mỹ Melania, theo một tuyên bố từ Cung điện Elysee. Tuy nhiên, lễ diễu hành quân sự truyền thống ở Paris vào ngày 14/7 này cũng là ngày kỷ niệm 100 năm ngày nước Mỹ bước vào cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất để sát cánh cùng Pháp, Anh và các đồng minh khác.

Ông Macron lạc quan về khả năng châu Âu sẽ hợp tác với Tổng thống Trump. (Nguồn: AFP)

Trong khi mối quan hệ giữa các nhà lãnh đạo Pháp và Mỹ kể từ đó vừa có cả sự thân thiện và bất đồng, ông Macron và ông Trump đã có những bước khởi đầu nhiều thách thức.

Trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp, ông Trump cho thấy sự ủng hộ đối với đối thủ của ông Macron là ứng viên cực hữu Marine Le Pen.

Khi hai vị Tổng thống gặp nhau lần đầu tiên, tại Brussels trong một cuộc họp thượng đỉnh của NATO vào ngày 25/ 5, cả hai đã có cái bắt tay siết chặt – được ông Macron nói là “một giây phút thử thách”.

Và sau khi ông Trump thông báo rằng Hoa Kỳ sẽ rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, ông Macron đã mạnh mẽ bảo vệ hiệp định này. "Tôi có thể đảm bảo với bạn", ông nói bằng tiếng Anh, "Pháp sẽ không từ bỏ cuộc chiến (chống BĐKH) này."

Dù vậy, so với các đối tác châu Âu khác như Thủ tướng Đức Angela Merkel, ông Macron vẫn lạc quan hơn về khả năng châu Âu sẽ hợp tác với Tổng thống Trump.

Ông Macron nói trong cuộc phỏng vấn với một nhóm các tờ báo châu Âu vào tuần trước: "Về vấn đề chống khủng bố, ông ấy (Trump) có cùng một động lực với tôi để xúc tiến hiệu quả."

Cả hai nhà lãnh đạo này sẽ gặp gỡ tại tại hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 tại Hamburg, Đức, bắt đầu vào ngày 7/7 - một tuần trước ngày Quốc khánh Mỹ.

(Theo NYT)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/xung-dot-syria-dot-pha-thuong-dinh-tong-thong-trump-macron-244424.html