Xúc động Kỷ niệm 70 năm thương binh liệt sĩ

Cách đây đúng 70 năm, năm 1947, thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/7 được chọn là "Ngày thương binh toàn quốc", sau này là ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Với truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, 70 năm qua Đảng, Nhà nước và nhân dân đã thực hiện nhiều chủ trương, chính sách và các cuộc vận động dành cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng, giúp họ có cuộc sống ổn định.

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ tại Hà Nội

Rất nhiều cựu chiến binh từ khắp mọi miền tổ quốc tới tham dự

Trong số đó có nhiều bà mẹ Việt Nam Anh hùng tham dự (trong ảnh là Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng- Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang- Nguyễn Thanh Tùng)

Đảng và Nhà nước ghi nhận công lao to lớn của các cựu chiến binh

Những tiết mục văn nghệ ôn lại quá khứ hào hùng vẻ vang của dân tộc trong kháng chiến. Đồng thời tôn vinh hình tượng Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng

Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng- Đoàn Thị Lòng, ở Khánh Hòa xúc động không cầm được nước mắt khi hòa chung không khí buổi lễ

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại buổi lễ

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 70 năm Thương binh liệt sỹ

Đại tá Nguyễn Thế Thao - anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân, nguyên là Đại phó Sư đoàn 360, Trưởng Ban liên lạc Cựu chiến binh Thành Cổ phát biểu tại buổi lễ: "Tôi xin gửi lời cảm ơn với những sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước để xoa dịu phần nào nỗi đau của những người đã đi qua cuộc chiến, những hoạt động đó khiến tôi và các đồng đội thấy ấm áp, yên lòng hơn"

Đại diện cho thế hệ trẻ lên phát biểu, ông Lê Nguyên Khương – Giảng viên trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải bày tỏ sự khâm phục về những công ơn của các thế hệ cha anh, những người đã ngã xuống cho thế hệ trẻ hôm nay có điều kiện sống, học tập trong hòa bình.

Chương trình kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ được tổ chức trang trọng với nhiều tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, bày tỏ lòng biết ơn của thế hệ trẻ đến thế hệ cha anh đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc.

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/xuc-dong-ky-niem-70-nam-thuong-binh-liet-si-post233048.info