Xúc động hình ảnh chàng nhạc sĩ trẻ viết nhạc bằng...chân

Thiên Ngôn là người đứng sau các ca khúc nổi tiếng "Hạnh phúc của anh" (Tăng Nhật Tuệ), "Người đứng sau em" (Hồng Dương), "Em muốn quên" (Miu Lê)...

Chàng nhạc sĩ được biết đến với cái tên Thiên Ngôn là tác giả của một loạt các ca khúc từng được nhiều ca sĩ nổi tiếng thể hiện như Miu Lê, Hồng Dương M4U, Nam Cường, Bảo Trâm, Duy Khánh...

Có lẽ ít ai biết rằng tác giả của những bài hát là một chàng trai bại não bẩm sinh, không thể di chuyển, vận động như người bình thường.

Vì không thể viết, gõ phím bằng tay như người bình thường nên Thiên Ngôn (Vũ Quốc Hùng) sử dụng chân cùng với các phần mềm hỗ trợ để có thể viết lời bài hát.

Ngay từ khi sinh ra, Hùng đã được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng bại não. Hùng đã trải qua rất nhiều khó khăn, mặc cảm khi không thể đi học, đi chơi như bao bạn bè đồng lứa khác.

Chỉ đến năm 9 tuổi, khi Hùng vô tình nghe được cô giáo dạy nhạc cho hai em gái của mình, cuộc đời Hùng mới bước sang một trang khác.

Những năm đầu tập đàn, phải có người giữ tay Hùng cho khỏi run. Sau này Hùng mới tìm ra cách sử dụng chân tạo thế cho tay đàn vững vàng hơn.

Dù quá trình tập luyện có đầy mồ hôi và nước mắt, nhưng Hùng vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc vì được sống với âm nhạc.

Những sáng tác của chàng nhạc sĩ đầy nghị lực này đã dần được các ca sĩ biết đến và lựa chọn để thể hiện.

Ngoài âm nhạc, mẹ là nguồn động lực sống lớn nhất của chàng nhạc sĩ này, cũng là người luôn ở bên chăm sóc,ủng hộ anh suốt hơn 20 năm qua.

Nghị lực sống đáng kinh ngạc và nụ cười đầy lạc quan của Thiên Ngôn có lẽ sẽ truyền cảm hứng cho rất nhiều người về việc nỗ lực để sống khác đi với chính số phận của mình./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa/am-nhac/xuc-dong-hinh-anh-chang-nhac-si-tre-viet-nhac-bangchan-601976.vov