Xuất nhập khẩu Trung Quốc tăng trưởng chậm hơn dự báo

Tổng cục Hải quan Trung Quốc ngày 8-8 công bố các số liệu cho thấy tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đều chậm hơn dự báo, làm dấy lên những lo ngại nhu cầu toàn cầu bắt đầu hạ nhiệt khi các ngân hàng trung ương ở các nước phương Tây cân nhắc việc thu hẹp các chương trình kích thích kinh tế.

Biểu đồ tăng trưởng xuất nhập khẩu của Trung Quốc từ năm 2013 đến nay. Ảnh: Bloomberg

Hãng tin Reuters cho biết kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 7-2017 lần lượt tăng trưởng 7,2% và 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, giới phân tích kỳ vọng kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc tăng trưởng lần lượt 10,9% và 16,6% trong tháng 7. Trong tháng trước kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu Trung Quốc đều tăng mạnh 11,3% và 17,2%.

Kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng yếu so với tháng trước nhưng cũng giúp thặng dư thương mại của Trung Quốc đạt 46,74 tỉ đô la Mỹ trong tháng 7, mức cao nhất kể từ tháng 1-2017.

Các số liệu trên được đưa ra một ngày sau khi hãng xếp hạng tín dụng quốc tế Fitch nâng mức dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu trong năm nay và năm 2018 lên 3% và 3,2% so với mức 2,9% và 3,1% trong lần dự báo trước đây. Fitch cho biết lý do nâng triển vọng kinh tế toàn cầu chủ yếu là nhờ tăng trưởng đang phục hồi ở Trung Quốc và các nền kinh tế mới nổi.

“Dù tăng tốc vào cuối quí 2-2017, tăng trưởng thương mại của Trung Quốc giờ đây dường như đang ở xu hướng đi xuống. Đặc biệt, mức sụt giảm mạnh trong tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc kể từ đầu năm nay cho thấy nhu cầu trong nước đang yếu đi”, hãng tư vấn kinh tế Capital Economics ở London, nhận định

Nhu cầu toàn cầu cải thiện đã thúc đẩy xuất khẩu của Trung Quốc và các nền kinh tế dựa vào thương mại khác ở châu Á trong những tháng gần đây nhưng giới đầu tư thường chú ý hơn đến nhu cầu nhập khẩu mạnh mẽ của Trung Quốc, đặc biệt là hàng hóa phục vụ sản xuất công nghiệp như quặng sắt, than, dầu thô.

Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nhập thầu thô của Trung Quốc trong tháng 7 tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng lượng dầu nhập khẩu trung bình mỗi ngày trong tháng 7 giảm về mức thấp nhất trong 7 tháng qua, xuống còn 8,16 triệu thùng/ngày.

Chánh Tài

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/163395/xuat-nhap-khau-trung-quoc-tang-truong-cham-hon-du-bao.html