Xuất khẩu đường Australia đạt mức cao nhất trong 1 thập kỷ

Ngành công nghiệp đường Australia chịu ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết khắc nghiệt như bão, hạn hán và lũ lụt.

Xuất khẩu đường Australia đạt 4 triệu tấn – lần đầu tiên – trong 1 thập kỷ, được hậu thuẫn bởi việc thúc đẩy sản lượng từ “cải thiện điều kiện mùa vụ” đối với cây trồng mía đường của nước này. Nước xuất khẩu đường lớn thứ 3 thế giới dự kiến sẽ xuất khẩu 4 triệu tấn năm 2016/17, văn phòng USDA tại Sydney cho biết.

Con số này cao hơn ước tính 3,9 triệu tấn trước đó của USDA.

Đặc biệt, nhân viên của USDA tại Sao Paulo công bố, tăng ước tính xuất khẩu đường từ Brazil, nước xuất khẩu đường hàng đầu, bất chấp triển vọng sản lượng mía đường suy giảm.

Mùa vụ thuận lợi, mở rộng diện tích

Ngành công nghiệp đường Australia chịu ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết khắc nghiệt như bão, hạn hán và lũ lụt.

Tuy nhiên, Cơ quan khí tượng Australia dự báo triển vọng thời tiết ấm và khô hơn. Đây là những nhân tố mùa vụ ổn định cho việc mở rộng diện tích và sản lượng.

Sản lượng đường Australia dự kiến sẽ đạt 5,1 triệu tấn trong năm 2016/17, cao hơn con số chính thức 5 triệu tấn.

Giá đường tăng cao cũng khuyến khích những người trồng mía đường tăng diện tích trồng trọt, tăng hơn 40% kể từ đầu năm, lên 400.000 ha, so với mức trung bình 10 năm, ở mức 380.000 ha.

Sản lượng đường Brazil suy giảm

Sự suy giảm sản lượng đường tại nước xuất khẩu đường lớn nhất thế giới – Brazil – cùng với một số nước khác, đã thúc đẩy nhu cầu đường Australia.

Xuất khẩu của Australia sang Đông Á, Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan, Mỹ và New Zealand.

Cơ quan này cũng cho biết thêm, sản lượng mía đường Australia sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi hội chứng vàng lá, bệnh khiến lá mía úa vàng và giảm trữ lượng đường trong cây mía.

Mặc dù bệnh tật được dự kiến sẽ làm giảm năng suất đường tại một số nông trại khoảng 30%, sản lượng nhìn chung được dự kiến sẽ duy trì ổn định trong năm 2016/17.

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn Vinanet: http://vinanet.vn/hang-hoa/xuat-khau-duong-australia-dat-muc-cao-nhat-trong-1-thap-ky-653329.html