Xuất khẩu dầu thô của Iran trong tháng 11 ở mức thấp 4 tháng

Xuất khẩu dầu thô của Iran có thể sụt giảm 5% trong tháng 11 xuống mức thấp nhất 4 tháng, do nhu cầu theo mùa thấp tại châu Âu cuốn đi vận may xuất khẩu sau trừng phạt.

Xuất khẩu dầu của Iran thường ở mức thấp trong tháng 10 và tháng 11 mỗi năm, phản ánh mùa bảo dưỡng của nhà máy lọc dầu lên đỉnh điểm tại châu Âu và châu Á. Tuy nhiên tháng tới xuất khẩu sang chấu Á mong đợi ổn định ở mức cao hơn do nhu cầu của Trung Quốc phục hồi sau khi sụt giảm trong tháng 10, ở mức nhập khẩu từ Iran thấp nhất từ đầu năm tới nay.

Tổng thể, nhà sản xuất lớn thứ ba OPEC này đang lấy lại thị phần ở tốc độ nhanh hơn giới phân tích đã dự đoán kể từ khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ trong tháng 1, với xuất khẩu dầu thô và sản phẩm ngưng tụ đạt mức cao 5 năm ở 2,6 triệu thùng/ngày trong tháng 9.

Doanh số bán dầu thô của Iran, ngoại trừ sản phẩm dầu ngưng tụ siêu nhẹ, có thể giảm xuống 1,89 triệu thùng/ngày trong tháng 11, giảm tháng thứ 2 liên tiếp từ mức cao 5 năm ở 2,14 triệu thùng/ngày chỉ tính riêng dầu thô trong tháng 9.

So với một năm trước, xuất khẩu dầu thô trong tháng 11 của Tehran có thể tăng 156%. Chi tiếp lượng xuất khẩu sản phẩm ngưng tụ trong tháng 11 chưa được đưa ra.

Nếu xuất khẩu dầu siêu nhẹ này là ổn định với mức trung bình trong 10 tháng đầu năm nay ở 354.000 thùng/ngày, tổng lượng xuất khẩu dầu thô và sản phẩm ngưng tụ tháng tới sẽ là khoảng 2,25 triệu thùng. Số liệu này sẽ giảm khoảng 310.000 thùng/ngày từ mức tháng 10 và ở mức thấp 4 tháng, nhưng sẽ vẫn giữ xuất khẩu ở những mức trước trừng phạt cuối năm 2011.

Xuất khẩu dầu thô của Iran ngoại trừ sản phẩm ngưng tụ sang châu Á tháng tới có thể đạt tổng cộng 1,46 triệu thùng/ngày, tăng 74.000 thùng/ngày so với tháng 10, nhưng xuất khẩu sang châu Âu có thể sụt giảm xuống 433.000 thùng/ngày từ mức 613.000 thùng/ngày trong tháng 10.

Dầu thô đang xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ tăng vọt 35% so với tháng 10 thành 609.000 thùng/ngày trong tháng tới, tiếp theo là Ấn Độ 581.000 thùng/ngày. Nếu số lượng xuất khẩu được giữ, Trung Quốc sẽ lấy lại vị trí khách hàng hàng đầu từ Ấn Độ lần đầu tiên trong hai tháng.

Hàn Quốc có thể nhập 117.000 thùng/ngày trong tháng 11, tăng từ 71.000 thùng/ngày trong tháng 10. Đài Loan, đang mua dầu từ Iran mỗi tháng, sẽ tăng khoảng 2 triệu thùng trong tháng 11.

Hy Lạp tăng khoảng 2 triệu thùng và Tây Ban Nha, Italy đang nạp khoảng 1 triệu thùng mỗi nước. Iran bổ sung khoảng 2 triệu thùng dầu thô vào kho dự trữ trên đất liền tháng tới.

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn Vinanet: http://vinanet.vn/hang-hoa/xuat-khau-dau-tho-cua-iran-trong-thang-11-o-muc-thap-4-thang-654499.html