Xuất hiện vùng áp thấp mới trên khu vực Bắc Biển Đông

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 11/10 xuất hiện vùng áp thấp mới trên khu vực Bắc Biển Đông gây gió mạnh, sóng lớn trên biển.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 11/10 xuất hiện vùng áp thấp mới trên khu vực Bắc Biển Đông gây gió mạnh, sóng lớn trên biển.

Chiều 11/10, vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông có vị trí ở khoảng 19-20 độ Vĩ Bắc; 114-115 độ Kinh Đông. Dự báo vùng áp thấp có xu hướng dịch chuyển về phía Tây Nam, hướng về phía quần đảo Hoàng Sa và vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8 và mưa dông mạnh; biển động.

Từ chiều và đêm mai (12/10), ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa Tây Nam mạnh cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8 nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông mạnh. Sóng biển cao từ 2-3m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/xuat-hien-vung-ap-thap-moi-tren-khu-vuc-bac-bien-dong/410347.vnp