Xuất hiện tình trạng thất nghiệp tự nguyện

Theo Bản tin cập nhật thị trường lao động quý II/2017, cả nước có 1.081.600 lao động trong độ tuổi thất nghiệp. Đáng chú ý, tình trạng thất nghiệp tự nguyện đang ngày càng tăng cao.

Tại các doanh nghiệp, nhiều lao động ngoài 35 tuổi đang làm việc sẽ không được “trọng dụng” Ảnh: Hương Dịu.

Giải thích rõ hơn về khái niệm này, ông Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học lao động và xã hội (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) cho biết, khái niệm thất nghiệp tự nguyện ở đây được hiểu là họ có năng lực làm việc nhất định nhưng chưa tìm được việc làm phù hợp với trình độ, mức lương mong muốn. Họ vẫn cố gắng tìm những công việc phù hợp với mình hơn... nhưng chưa tìm được. Một số cử nhân sau khi tốt nghiệp kiên quyết không làm trái ngành, trái nghề hoặc “làm tạm” công việc nào đó sau thời gian không ưa thích công việc và cũng nghỉ việc.

Bên cạnh đó, tại các doanh nghiệp, nhiều lao động ngoài 35 tuổi đang làm việc sẽ không được “trọng dụng”, DN sẽ sắp xếp vào những công việc không phù hợp. Vì vậy, họ sẽ tự nguyện nghỉ việc.

Cụ thể, theo kết quả khảo sát ở một số doanh nghiệp cho thấy có nơi tới 80% phụ nữ tuổi trên 35 làm việc trong các khu công nghiệp bị buộc phải nghỉ việc hoặc tự bỏ việc. Với lý do chính là cơ cấu lại sản xuất hoặc tự nghỉ do không chịu được điều kiện làm việc khắc nghiệt.

“Tình trạng cho lao động trên 35 tuổi nghỉ việc đang diễn ra tại các dây chuyền sản xuất đòi hỏi sức khỏe, kỹ năng cao, nhưng lại không yêu cầu tay nghề. Việc tuyển lao động trẻ đáp ứng được yêu cầu sản xuất của công ty tốt hơn do nhóm lao động này có sức khỏe tốt, khả năng chịu đựng sức ép công việc cao. Ngoài ra, mức lương trả cho lao động trẻ cũng thấp hơn, do đó giảm mức đóng Bảo hiểm xã hội, giúp doanh nghiệp giảm chi phí về lao động. Đây chính là nguyên nhân cốt lõi khiến các doanh nghiệp tìm cách sa thải lao động”, ông Vinh nhấn mạnh.

Việc sa thải lao động trên 35 tuổi cũng sẽ tác động lớn tới các vấn đề an sinh xã hội, ảnh hưởng tới quỹ bảo hiểm xã hội. Cụ thể trong quý II/2017, cả nước có 218.999 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 113,9% (116.632 người) so với cùng kỳ năm 2016.

Xuân Thảo

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/xuat-hien-tinh-trang-that-nghiep-tu-nguyen.aspx