Xuất hiện ổ dịch, Nam Định tăng cường phòng chống sốt xuất huyết trong trường học

Sở GD&ĐT Nam Định vừa có văn bản về việc tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết trong các trường học trên địa bàn.

Trong đó yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên trong toàn đơn vị, phụ huynh, học sinh về nguyên nhân, hậu quả của dịch sốt xuất huyết và các biện pháp phòng tránh. Giáo dục học sinh, sinh viên làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền cho gia đình và cộng đồng.

Phối hợp ngành Y tế và nhân dân địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường như: vệ sinh môi trường trường học và vùng xung quanh, phun thuốc muỗi, quản lý tốt các dụng cụ chứa nước....

Tăng cường phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc theo dõi sức khỏe học sinh, sinh viên, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, cho nghỉ học và thông báo cho cơ quan y tế để phối hợp xử lý triệt để ổ dịch.

Trong thời gian qua, dịch sốt xuất huyết đã bùng phát trên nhiều địa phương, tỉnh Nam Định đã ghi nhận 3 địa phương có ổ dịch sốt xuất huyết nội địa (TP Nam Định, Nam Trực, Xuân Trường), gồm 9 ổ dịch và 14 điểm dịch.

Lập Phương

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/xuat-hien-o-dich-nam-dinh-tang-cuong-phong-chong-sot-xuat-huyet-trong-truong-hoc-3671869-v.html