Xuất hiện cơn bão giật cấp 12 gần biển Đông

Trung tâm dự báo KTTV Trung ương cho biết, ngay sau khi áp thấp nhiệt đới vừa tan, trên khu vực gần biển Đông lại xuất hiện một cơn bão mạnh có tên quốc tế là Sarika.

Hồi 13 giờ chiều nay (14-10), vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 126,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 500km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 11-12.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 15-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 123,7 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông 230km về phía Đông. Cường độ bão tăng lên cấp 13, giật cấp 14-15.

Đường đi của bão Sarika.

Tiếp đó, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, vượt qua đảo Lu Dông, đi vào biển Đông. Đến 13 giờ ngày 16-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông, trên khu vực biển phía Đông Bắc biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13-14.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng 16-10, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật trên cấp 12, biển động dữ dội.

K. Vy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/xuat-hien-con-bao-giat-cap-12-gan-bien-dong-412581/