Camera an ninh ghi lại hình ảnh chiếc ôtô nghi theo dõi bé gái 10 tuổi người Việt tại Nhật Bản

Camera an ninh cho thấy, trên đường bé Linh đi học có 1 chiếc ô tô xuất hiện. Rất có thể, chiếc xe này đã để ý và theo dõi bé Linh từ lâu. Tuy nhiên, biển số chiếc xe đã bị che.

Sáng qua (26/3), một người đàn ông ở Chiba (Nhật Bản) trong lúc đi câu cá đã phát hiện thi thể bé gái khoảng 9, 10 tuổi trong tình trạng không quần áo ở dưới mương thoát nước. Trên cổ bé gái xuất hiện vết đỏ, khiến dấy lên nghi vấn trước khi qua đời bé gái đã bị bóp cỏ.

Nơi thi thể bé gái người Việt được phát hiện.

Vụ việc gây chấn động truyền thông và báo chí Nhật Bản khi cảnh sát xác nhận đó là thi thể bé Lê Thị Nhật Linh, quốc tịch Việt Nam, đang học lớp 3 tại trường tiểu học số 2 Mutsumi (thành phố Matsudo).

Qua tìm hiểu, một camera an ninh đã ghi được hình một chiếc ôtô xuất hiện trên đường bé Linh đi học. Tuy nhiên, chiếc xe đã bị che biển số.

Hình ảnh cuối cùng của bé Linh được camera ghi lại khi em đang rời khỏi nhà đi đến trường. Vào thời điểm bị mất tích, bé Linh đội mũ vàng và đeo cặp màu hồng, áo khoác xám.

Trước đó, sáng 24/3, bé Linh bị mất tích khi đang trên đường đi học. Bố mẹ em chỉ biết thông tin sau khi cô giáo gọi điện cho gia đình báo con vắng mặt.

Bố mẹ em đã trình báo cảnh sát và để lại thông tin, số điện thoại nhờ hỗ trợ.

Được biết, do trường học gần nhà, nên bé Linh thường tự đi học và đây cũng là thói quen phổ biến của các học sinh Nhật.

Hiện tại hàng trăm cảnh sát đã được các lực lượng chức năng Nhật Bản điều động để truy bắt bằng được hung thủ.

>> Xem thêm: Bé gái người Việt bị giết ở Nhật có dấu hiệu bị xâm phạm tình dục

Theo Ha-lo/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/24/xuat-hien-chiec-oto-nghi-theo-doi-be-gai-nguoi-viet-vua-mat-tich-va-tu-vong-tai-nhat-ban.html