Xuất hiện các đối tượng thu mua đỉa vùng biên

(Công lý) - Sáng 17/7, Chủ tịch UBND xã Yên Nhân (Thường Xuân, Thanh Hóa), Lang Văn Thọ xác nhận trên địa bàn xuất hiện 1 số đối tượng tiến hành thu mua đỉa, sau đó đem bán cho Trung Quốc.

Theo phản ánh của người dân, cứ vào chiều tối, trên địa bàn các xã miền núi huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) thường xuất hiện các phụ nữ đi xe gắn máy len lỏi khắp các thôn bản để thu mua đỉa, nhưng không ai biết họ mua cho ai, mua để làm gì?

Giá đỉa thu mua ở mức 300.000-350.000 đồng/kg, chủ yếu được bán ở thôn Mị và thôn Na Ngiụ (xã Yên Nhân). Do nhiều người đổ xô đi bắt đỉa bán cho thương lái nên số lượng đỉa ngày một khan hiếm, giá càng đẩy lên cao nhưng không có để bán.

Người dân đổ xô đi bắt đỉa bán lấy tiền

Một người dân thôn Mị (Yên Nhân) cho biết: “Vào lúc chiều tàn, có một người phụ nữ trung niên đi xe gắn máy lên thôn hỏi mua đỉa. Số đỉa được mua chủ yếu là con cháu trong thôn đi cấy bắt được mang về bán với giá 30 nghìn đồng/lạng. Tôi có hỏi mua về để làm gì nhưng họ không nói. Mỗi lần mua chỉ được 6-7 lạng thôi, nhưng hôm nào họ cũng đến. Cách đây một tuần họ không đến mua nữa vì đã hết đỉa rồi”.

Chủ tịch UBND xã Yên Nhân Lang Đức Thọ khuyến cáo người dân cẩn trọng

Chủ tịch UBND xã Yên Nhân, Lang Đức Thọ cho hay: “Khi nghe người dân phản ánh về vấn đề này, chúng tôi đã gửi thông báo tới các thôn bản, khuyến cáo bà con không đi bắt đỉa bán khi chưa biết mục đích của đối tượng mua để làm gì. Hiện giờ không thấy các đối tượng thu mua đỉa xuất hiện, nếu có sẽ đưa lực lượng Công an vào để xác minh".

Theo khoa học, đỉa có thân mềm và nhầy phù hợp với việc bơi lội trong nước. Thức ăn của phần lớn các loài đỉa là máu các loại động vật. Miệng đỉa có giác hút để châm vào con mồi và hút máu. Đỉa tiết ra chất chống đông máu nên vết chích sẽ bị chảy máu liên tục. Một số bệnh viện đã dùng đỉa, như loài Hirudo medicinalis, để chống bệnh máu đông cho bệnh nhân. Y học cổ truyền phương Đông dùng đỉa để hút các ổ máu tụ, máu bầm, áp xe mà không cần mổ.

Trong dân gian có một vài tin đồn về khả năng "tái sinh vô hạn" của đỉa. Tuy nhiên, với góc nhìn khoa học, ta hoàn toàn có thể giết chết đỉa. Đỉa xuất hiện hệ thống tuần hoàn kín, nên nó cũng sẽ không có khả năng tái sinh trong điều kiện đã phơi khô hoặc đốt cháy.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên chạy theo phong trào, truyền tai nhau làm những việc khác thường, bởi đã có nhiều bài học đau xót khi thương lái tới thu mua cây, lá, con gì đó được thời gian rồi biến mất hẳn khiến người thu gom, người nuôi điêu đứng.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/xa-hoi/doi-song/xuat-hien-cac-doi-tuong-thu-mua-dia-vung-bien-163652.html