Xuất hiện áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 trên Biển Đông

NDĐT – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (23-9) trên dải hội tụ nhiệt đới có trục vào khoảng 14-16 độ Vĩ Bắc một vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 13 giờ ngày 23-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 117,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km. Đến 13 giờ ngày 24-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật cấp 7-8, biển động) từ vĩ tuyến 13 đến 18 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 113 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển khu vực Giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Định-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

H.T

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/34181002-xuat-hien-ap-thap-nhiet-doi-giat-cap-8-tren-bien-dong.html