Xuân Trường vào đội hình hay nhất bán kết AFF Cup

Chuyên gia bình luận bóng đá châu Á Dez Corkhill của trang ESPN chọn đội hình tiêu biểu bán kết AFF Cup 2016 theo sơ đồ 3-4-3. Công Vinh và Xuân Trường đã gây ấn tượng tốt.

Trang ESPN lựa chọn đội hình bán kết AFF Cup 2016. Huấn luyện viên Alfred Riedl được đánh giá cao sau khi giúp đội tuyển Indoensia vào chung kết.

Kawin Thamsatchanan (Thái Lan): Anh thi đấu tốt ở trận bán kết lượt về giúp tuyển Thái Lan giữ sạch lưới khi thắng Myanmar 4-0. Đáng chú ý nhất là thủ môn đang thi đấu cho câu lạc bộ Muang Thong United xuất sắc cản phá cú dứt điểm hiểm hóc của Yan Aung Kyaw.

Manahati Lestusen (Indonesia): Anh thể hiện tinh thần tập trung rất cao khi đối đầu Công Vinh và Văn Quyết trong cả hai trận. Ở lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình, Manahati cùng Bayu Pradana kết hợp rất tốt khi giúp Indonesia có trận hòa 2-2 sau 120 phút, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 4-3.

Tanaboon Kesarat (Thái Lan): Trước khi AFF Cup 2016 diễn ra, anh trở thành cầu thủ đắt nhất trong lịch sử bóng đá Thái Lan. Tanaboon gia nhập Changrai United từ Muangthong United với mức phí 1,4 triệu USD. Anh chứng tỏ khả năng bằng việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kèm Aung Thu bên phía Myanmar. Trước trận chung kết gặp Indonesia ngày 14/12, huấn luyện viên Kiatisak hy vọng anh kịp bình phục thể lực sau khi dính chấn thương ở trận bán kết lượt về.

Fachrudin Aryanto (Indonesia): Trong trận gặp đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình, khả năng phòng ngự của Indonesia trở nên chắc chắn hơn khi anh trở lại sau án phạt thẻ. Đội tuyển xứ vạn đảo có trận hòa 2-2 dù phải chịu áp lực lớn trước sức tấn công của các học trò huấn luyện viên Hữu Thắng.

Stefano Lilipaly (Indonesia): Anh là cầu thủ mở tỷ số cho đội tuyển Indonesia sau sai lầm của hàng phòng ngự Việt Nam ở trận bán kết lượt về. Bàn thắng của Lilipaly góp phần giúp đồng đội thi đấu tự tin hơn trước tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Kết quả là Indonesia giành vé vào chung kết với chiến thắng chung cuộc 4-3 sau 2 lượt trận.

Sarach Yooyen (Thái Lan): Anh hoạt động hiệu quả ở tuyến giữa của Thái Lan. Sarach thực hiện tổng cộng 136 đường chuyền trong cả hai lượt trận bán kết. Khi cần thiết anh có thể dâng cao đảm nhận vai trò của cầu thủ số 10. Bằng chứng là Sarach đã thực hiện các pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn ở AFF Cup 2016. Ngoài ra, anh có sự kết hợp ăn ý với Chanathip Songkrasin và Teerasil Dangda.

Lương Xuân Trường (Việt Nam): Tiền vệ đang thi đấu cho câu lạc bộ Incheon United (Hàn Quốc) đã thi đấu chững chạc trong trận đấu lớn diễn ra trên sân Mỹ Đình. Xuân Trường thực hiện 87 đường chuyền với tỷ lệ chính xác đạt 95%. Tuy nhiên, nỗ lực của anh không thể giúp đội tuyển Việt Nam vào chung kết. Xuân Trường đã khóc vì tiếc nuối khi không thể đánh bại Indonesia. Ảnh: Tiến Tuấn.

Theerathon Bunmathan (Thái Lan): Anh xứng đáng có mặt trong đội hình tiêu biểu vòng bán kết AFF Cup 2016. Ở trận lượt về, Theerathon đã ghi bàn và thực hiện một đường chuyền kiến tạo. Rõ ràng anh để lại dấu ấn rõ nét khi giúp đội tuyển Thái Lan vào chung kết.

Chanathip Songkrasin (Thái Lan): Anh chuyền bóng đạt tỷ lệ chính xác lên tới 90%. Ở lượt đi, Chanathip thực hiện pha kiến tạo cho tiền đạo Dangda ghi bàn. Còn trong trận lượt về, anh trực tiếp lập công góp phần giúp đội tuyển Thái Lan giành chiến thắng 4-0 trước Myanmar.

Lê Công Vinh (Việt Nam): Cầu thủ người Nghệ An mang về quả penalty ở trận lượt đi trên sân Pakansari của Indonesia. Trong lần tái đấu đội tuyển xứ vạn đảo ở sân Mỹ Đình, Công Vinh thi đấu nỗ lực nhưng không thể giúp tuyển Việt Nam vào chung kết. Đây là trận đấu đáng buồn của tiền đạo sinh năm 1985. Anh quyết định từ giã sự nghiệp sau AFF Cup 2016.

Teerasil Dangda (Thái Lan): Anh hiện dẫn đầu danh sách cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới AFF Cup 2016 với 5 lần sút tung lưới đối phương. Trong trận bán kết lượt đi gặp Myanmar, Dangda đóng góp một bàn giúp tuyển Thái Lan giành chiến thắng 2-0.

Đức Mạnh (Theo ESPN)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xuan-truong-vao-doi-hinh-hay-nhat-ban-ket-aff-cup-post704688.html