Xuân Trường: Luôn nhớ nhà và mơ vô địch AFF Cup cùng SEA Games

Chiều qua 6.11, sau thời gian ngắn trở lại Việt Nam từ đội bóng Incheon, Hàn Quốc, tiền vệ Xuân Trường đã ra sân tập luyện cùng ông thầy Nguyễn Hữu Thắng và đồng đội.

Sau buổi tập cùng đội tuyển Việt Nam, Xuân Trường đã dành ít thời gian gặp gỡ báo chí. Tiền vệ 21 tuổi cho biết, được về Việt Nam là thấy vui vẻ và gần gũi. Ngoài anh cũng cũng chia sẻ, lâu lắm rồi chưa được gặp ba mẹ, gia đình và người thân.

Với lối nói chuyện nhỏ nhẹ, hiền lành, Xuân Trường cho biết cuộc sống ở Hàn Quốc đối với anh rất tốt. Hơn 1 năm sống ở xứ sở Kim Chi khiến anh tự tin hơn và học hỏi được nhiều hơn. Trường còn cho biết thêm, anh cần cố gắng nhiều hơn nữa ở CLB của mình và cả đội tuyển.

Nói về các đối thủ tại AFF Cup sắp tới, Xuân Trường cho biết các đối thủ của Việt Nam lần này đều mạnh, Bản thân anh và các đồng đội trong đội tuyển luôn phải cố gắng để dành xuất đá chính và ước mơ duy nhất của anh bây giờ là đội tuyển Việt Nam chiến thắng: "Giấc mơ lớn nhất của tôi là vô địch AFF Cup, sau đó là HCV SEA Games", Xuân Trường nói.

Những hình ảnh trong buổi tập đầu tiên của Xuân Trường sau khi trở về từ Hàn Quốc:

Xuân Trường trong buổi tập

Tường Khánh - Tuấn Tú

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/xuan-truong-vo-dich-aff-cup-va-sea-games-la-giac-mo-cua-toi-46819.html