Xuân Trường liên tiếp lên báo nước ngoài

Danh sách những ứng viên tiềm năng cho danh hiệu "Cầu thủ hay nhất AFF Cup 2016" bất ngờ xuất hiện tiền vệ Lương Xuân Trường của đội tuyển Việt Nam, theo Foxsportsasia.

Đây là vinh dự cho tiền vệ khoác áo Incheon United khi thành phần ĐT Việt Nam vẫn còn đó nhiều cầu thủ tài năng khác như Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tuấn Anh hay Lê Công Vinh. Tuy nhiên, lựa chọn của Foxsportsasia không phải vô căn cứ.

Trước đó, tạp chí FourFourTwo từng chọn Xuân Trường vào top những cầu thủ đáng xem nhất tại AFF Cup 2016. Trong bài viết trên Foxsportsasia, Xuân Trường được mô tả là nhân tố quan trọng của ĐT Việt Nam. Anh là ông chủ của tuyến giữa, người cầm trịch tài năng.

Xuân Trường liên tục được báo nước ngoài đánh giá cao. Ảnh: Tùng Lê.

Dù không được ra sân thường xuyên ở Incheon United, điều đó vẫn không ảnh hưởng nhiều đến phong độ tiền vệ này khi trở lại đội tuyển quốc gia. Màn trình diễn của cầu thủ gốc Tuyên Quang tiền AFF Cup đã nói lên tất cả.

Xuân Trường tỏa sáng trong chiến thắng 5-2 trước CHDCND Triều Tiên ở trận giao hữu hồi tháng trước. Anh để lại dấu ấn bằng việc làm chủ khu trung tuyến, hoàn thành tốt vai trò cầm trịch và điều khiển nhịp độ trận đấu.

Tuần rồi, tiền vệ 21 tuổi cũng chơi rất hay trong 90 phút Việt Nam cầm hòa CLB Avispa Fukuoka của Nhật Bản. Anh có nhiều đường kiến tạo đầy ngẫu hứng khi được bố trí đá hộ công cho Công Phượng và Văn Quyết.

Theo Foxsportsasia, cùng với việc đội tuyển Việt Nam được đánh giá là ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch AFF Cup, đồng thời tài năng của Xuân Trường đã được khẳng định, tiền vệ từng đá cho Hoàng Anh Gia Lai hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh danh hiệu "Cầu thủ hay nhất AFF Cup".

Teerasil Dangda là trung phong hàng đầu của Thái Lan. Ảnh: Getty Images.

Ngoài Xuân Trường, danh sách những ứng viên tiềm năng khác còn có tiền đạo kỳ cựu Phil Younghusband (Philippines), Teerasil Dangda (Thái Lan), Javier Patino (Philippines), Chanathip Songkrasin (Thái Lan) và Chan Vathanaka (Cambodia).

Younghusband và Dangda rất quen thuộc với khán giả bóng đá Việt Nam. Họ đều ghi được những bàn thắng vào lưới ĐT "Những ngôi sao vàng". Còn nhớ vào ngày 5/12/2010, ngay trên sân Mỹ Đình, Younghusband đã ấn định chiến thắng 2-0 cho Philippines trước Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup.

Còn Dangda hai lần làm tung lưới ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình. Trong màu áo đội tuyển Thái Lan lúc này, tiền đạo 28 tuổi sắm vai trung phong chủ lực. Mới đây, cựu sao Almeria lập cú đúp trong trận hòa 2-2 trước Australia tại vòng loại World Cup 2018, qua đó khép lại bước chạy đà cho AFF Cup 2016.

Trong lịch sử AFF Cup, có hai lần danh hiệu "Cầu thủ hay nhất giải" thuộc về các gương mặt Việt Nam. Năm 1998 là tiền vệ tài hoa Nguyễn Hồng Sơn và một thập niên sau một cầu thủ cũng tên "Hồng Sơn" khác giật giải. Đó là thủ thành Dương Hồng Sơn tại AFF Cup 2008.

Giải đấu năm 2008 đã chứng kiến đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch. Tại AFF Cup 2014, tiền vệ Chanathip Songkrasin giành được giải thưởng này.

Cầu thủ xuất sắc nhất các kỳ AFF Cup:

2012 Sharil Ishak (Singapore)

2010 Utina (Indonesia)

2008 Dương Hồng Sơn (Việt Nam)

2007 Noh Alam Shah (Singapore)

2004 Lionel Lewis (Singapore)

2002 Therdsak Chaiman (Thái Lan)

2000 Kiatisuk Sennamuang (Thái Lan)

1998 Nguyễn Hồng Sơn (Việt Nam)

1996 Zainal Abidin Hassan (Malaysia)

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xuan-truong-lien-tiep-len-bao-nuoc-ngoai-post698181.html