Xuân Trường: 'Khán giả sân Thống Nhất luôn tạo động lực đặc biệt cho tôi'

Sân Thống Nhất là nơi in dấu những trải nghiệm đặc biệt của Xuân Trường, từ giải NutiFood 2014 đầy cảm xúc cho đến chức vô địch giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên, bệ phóng đưa anh đến Hàn Quốc chơi bóng.

Xuân Trường trả lời báo giới sau buổi tập cùng tuyển Việt Nam

[VIDEO]: XUÂN TRƯỜNG PHÁT BIỂU SAU BUỔI TẬP CHIỀU 4.10

Như tất cả vẫn còn nhớ, lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đã có lời chia tay Việt Nam đẹp mắt, khi cùng U.21 HAGL Arsenal JMG đánh bại U.19 Hàn Quốc trên sân Thống Nhất.

Sau chiến công đó, 3 viên ngọc của bầu Đức đã lần lượt xuất ngoại, sang Nhật Bản và Hàn Quốc thi đấu. Trong 3 người, Xuân Trường đặc biệt nhất khi anh đầu quân cho Incheon United theo hợp đồng 2 năm.

“Tất cả những trận đấu chơi trên sân Thống Nhất, tôi luôn cảm thấy lúc nào cũng có động lực đặc biệt vì người hâm mộ luôn đến sân cổ vũ rất nhiệt tình cho các cầu thủ Việt Nam.

Trước tiên tôi muốn cám ơn mọi người và hy vọng trong những trận đấu tới người hâm mộ sẽ luôn đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam”, tiền vệ Xuân Trường chia sẻ.

Trận đấu với U.19 Hàn Quốc vào cuối tháng 11 năm ngoái, Xuân Trường là một trong những người chơi ấn tượng nhất. Như chia sẻ của lãnh đạo Incheon United sau này, chính màn trình diễn xuất sắc ở trận chung kết U.21 Báo Thanh Niên đã giúp anh lọt vào mắt xanh của họ.

Người hâm mộ đang chờ đợi Xuân Trường tiếp tục đem lại những niềm vui với trái bóng tại sân Thống Nhất

Một năm đã qua, và nay Xuân Trường trở về Việt Nam với vốn hành trang là những kiến thức đặc biệt quý giá học được sau mùa bóng ăn tập ở đẳng cấp cao nhất của bóng đá Hàn Quốc.

Anh cho biết những khác biệt so với V-League là rất nhiều: “Xét về tất cả mọi thứ, từ chuyên môn đến mọi mặt trong và ngoài sân cỏ thì K-League hơn V-League rất xa. Nếu Việt Nam học K-League thì sẽ có thể phát triển nhanh hơn.

Tôi học được cách làm việc chuyên nghiệp, chất lượng của các buổi tập và học hỏi từ các cầu thủ, HLV ở Hàn Quốc. Tôi cảm thấy mình tiến bộ được về áp lực khi mình có bóng. Trong mỗi buổi tập hoặc trận đấu ở Hàn Quốc, các cầu thủ đối phương luôn gây áp lực lên mình rất mạnh. Họ luôn ập vào rất nhanh”.

Quốc Việt

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/xuan-truong-khan-gia-san-thong-nhat-luon-tao-dong-luc-dac-biet-cho-toi-68306.html