Xuân Trường được Incheon United đảm bảo cơ hội thi đấu K-League

Người đại diện của tiền vệ Lương Xuân Trường cho phóng viên BongDa.com.vn biết CLB Incheon United sẽ cho Xuân Trường ra sân thi đấu thường xuyên hơn và sớm nhất là ngay vòng đấu play-off ngày 16-10-2016.

Xuân Trường (giữa) có màn trình diễn không thể nào chê trước khi trở về Incheon United. Ảnh: Quang Thịnh.

Tiền vệ đang khoác áo Incheon United (IUFC) có mặt tại TPHCM để thi đấu trong màu áo ĐT Việt Nam trước ĐT CHDCND Triều Tiên. Đi cùng với Xuân Trường là một nữ phóng viên cùng người đại diện hợp pháp của cầu thủ này tại Hàn Quốc. Như BongDa.com.vn từng đề cập trước đó, khác với Tuấn Anh và Công Phượng, Xuân Trường được quản lý bởi một công ty thể thao của Hàn Quốc.

Cựu cầu thủ của HAGL đã có một trận đấu trên cả tuyệt với khi điều tiết và phân phối bóng cực kỳ ổn định trong suốt thời gian thi đấu chính thức. Không những thể, anh còn kiến tạo cho Văn Thanh ghi bàn rồi tự mình lập công ở phút 85. Đóng góp không nhỏ của Xuân Trường vào chiến thắng của ĐT Triều Tiên đã khiến ông Lee Dong Jun, giám đốc quản lý đồng thời là đại diện của Xuân Trường cũng mừng ra mặt.

Ông Lee Dong Jun (trái) người đại diện của Xuân Trường tại Hàn Quốc. Ảnh: FBNV

Người đàn ông mặc vest đen này dõi mắt theo tiền vệ quê Tuyên Quang từ trên sân cho đến bên ngoài. Nhìn cách CĐV vây kín Xuân Trường, cũng như hiệu ứng mà cầu thủ này tạo nên trong đội hình của Việt Nam giúp ông Lee Dong Jun có lý do để thuyết phục BHL Incheon United sử dụng Xuân Trường ngay trong loạt trận play-off diễn ra vào ngày 16-10-2016. Ông Lee nói bên ngoài phòng họp báo:

Tôi rất ấn tượng với màn thể hiện của cậu ấy. Xuân Trường chắc chắn sẽ ra sân tại K League Classic vào tuấn sau khi Incheon đá play-off, mặc dù đội bóng chỉ còn vài trận nhưng khả năng ra sân của Trường rất khả thi. HLV mới của Incheon là ông Lee Ki Hyung rất thích lối chơi của cậu ấy khi ông sử dụng sơ đồ 4-1-4-1 tương tự như của ĐT Việt Nam. Incheon đang cần một cầu thủ phân phối bóng như vậy.”

Cuối tháng 8-2016, HLV Kim Do-hoon đã đệ đơn từ chức sau chuỗi thành tích bết bát khiến Incheon rớt xuống cuối bảng xếp hạng K-League. Người lên thay là trợ lý Lee Ki Hyung đã thay đổi lối chơi từ 3-5-2 sang 4-1-4-1 và giúp đội bóng thoát khỏi vị trí chót bảng trong tích tắc bằng chiến thắng 3-2 trước Ulsan Hyundai ở 33 để hơn đối thủ Suwon đúng 2 điểm. Tuy nhiên, 6 đội xếp nửa sau BXH sẽ phải đá play-off.

Xuân Trường và cơ hội sắp tới tại Incheon. Ảnh: Internet.

6 đội đá play-off theo thể thức vòng tròn nhưng không đá 2 lượt đi và về. Sau 5 vòng đấu, đội xếp cuối sẽ phải xuống hạng trực tiếp, đội xếp thứ 5 sẽ tiếp tục đá trận play-off nữa với đội hạng dưới K League Challenge để xác định các đội lên, xuống hạng của mùa giải 2016. Với sự thay đổi tích cực từ hàng ngũ BHL, IUFC không khó để giành được quyền trụ hạng.

* Đang đàm phán thương vụ Xuân Trường sang Jeonbuk Motors

Cũng trong cuộc trò chuyện với BongDa.com.vn, ông Lee Dong Jun cho biết có khoảng 03 CLB tại K-League Classic quan tâm đến Xuân Trường, trong số này có nhà vô địch Jeonbuk Motors, và quá trình đàm phán với đội bóng hàng đầu xứ sở Kim Chi vẫn đang diễn ra. Bên cạnh đó, vụ chuyển nhượng Xuân Trường sang CLB hạng II Changju Hummel là có thật dưới thời HLV cũ Kim Do-hoon nhưng đã bị hủy bỏ.

Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam | 14:03 07/10/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/xuan-truong-duoc-incheon-united-dam-bao-co-hoi-thi-dau-k-league-d362430.html