Xuân Trường được các 'ông lớn' của Hàn Quốc săn đón

Tỏa sáng trong màu áo ĐT Việt Nam và thi đấu ổn định tại Hàn Quốc, Xuân Trường đang dần lọt vào “mắt xanh” các đội bóng lớn.

Trận thắng 5-2 trước CHDCND Triều Tiên có dấu ấn cá nhân đậm nét của Xuân Trường. Ngoài khả năng điều tiết, phân phối bóng hợp lý, “Trường híp” còn có 1 pha kiến tạo cho Văn Thanh ghi bàn và tự mình ghi một bàn thắng “siêu phẩm”.

Xuân Trường ghi bàn tuyệt đẹp nâng tỉ số lên 4-2 trong trận gặp CHDCND Triều Tiên. (Ảnh: VFF)

So với thời gian đầu mới sang Hàn Quốc, khả năng của tiền vệ người Tuyên Quang đã được cải thiện đáng kể. Chính Xuân Trường cũng thừa nhận: “Thi đấu ở Hàn Quốc luôn có áp lực lớn và các cầu thủ đối phương áp sát rất nhanh. Do đó, tôi đã rèn luyện được khả năng khống chế và xử lý bóng tốc độ”.

Theo báo chí Hàn Quốc, Xuân Trường đang lọt vào mắt xanh của ít nhất 3 CLB lớn tại nước này. CLB đầu tiên là nhà vô địch K-League: Jeonbuk Huyndai Motors. Đội bóng này đã ngỏ ý mua Xuân Trường từ Incheon United.

Không chỉ muốn “trẻ hóa” lực lượng, mục đích của Jeonbuk Huyndai Motors khi mua Xuân Trường còn muốn nhắm tới việc quảng bá thương hiệu tại thị trường Việt Nam, nơi mà dòng xe Huyndai khá phổ biến.

Bên cạnh đó, theo báo giới Hàn Quốc thì hai đội bóng khác đang thi đấu tại K-League là FC Seoul và FC Suwon cũng đang nhăm nhe muốn có chữ ký của Xuân Trường. Tiền vệ người Tuyên Quang đang cho thấy những triển vọng phát triển tại nền bóng đá nhất nhì châu Á.

Với cách thi đấu đầy ấn tượng trong màu áo ĐT Việt Nam, rất có thể Xuân Trường sẽ được trao cơ hội đá chính trong màu áo Incheon United. Nhất là khi HLV trưởng Lee Ki Hyong đã theo dõi màn trình diễn của anh trong chiến thắng 5-2 trước CHDCND Triều Tiên.

Ở K-League hiện tại, mùa giải đã bước vào giai đoạn ngã ngũ. Đây cũng là thời điểm mà các CLB thường thử nghiệm những nhân tố trẻ, triển vọng. Biết đâu, đây lại là cơ hội để Xuân Trường mở ra một cánh cửa mới trong sự nghiệp thi đấu tại xứ sở kim chi./.

Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/bong-da/xuan-truong-duoc-cac-ong-lon-cua-han-quoc-san-don-558135.vov