Xuân Trường đang được hưởng lợi dưới triều đại Hữu Thắng

Dưới triều đại của HLV Hữu Thắng tại ĐT Việt Nam, tiền vệ xuất ngoại của HAGL, Lương Xuân Trường được đánh giá là cầu thủ được hưởng lợi nhiều nhất.

Là một trong 3 cầu thủ xuất ngoại của HAGL trong năm 2016, nhưng Lương Xuân Trường đã trải qua mùa giải 2015 đầy đáng quên. Tiền vệ người Tuyên Quang chỉ có 1.436 phút thi đấu cho đội bóng phố núi tại V.League và ghi vẻn vẹn 1 bàn (trong trận khai màn gặp S.Khánh Hòa BVN). Đó là một sự thất vọng khi Xuân Trường từng được ví là 1 trong 3 niềm hy vọng lớn nhất trong lứa U19 Học viện HAGL - Arsenal JMG của bầu Đức cùng với Công Phượng và Tuấn Anh.

Cũng trong năm này, dù được cựu HLV Miura tập trung vào đội tuyển U23 Việt nam tham dự vòng loại giải U23 châu Á nhưng Xuân Trường cũng đã phải về sớm trong sự tiếc nuối bởi không kịp bình phục chấn thương.

Xuân Trường trưởng thành vượt bậc dưới triều đại của Hữu Thắng

Đến VCK U23 châu Á 2016, Xuân Trường cũng chỉ được cựu HLV Miura triệu tập bổ sung vào đội tuyển Việt Nam nhưng cũng không được trao cơ hội ra sân như kỳ vọng. Tuy nhiên, sự nghiệp thi đấu của tiền vệ người Tuyên Quang đã nhanh chóng thay đổi kể từ khi HLV Hữu Thắng được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Với những thay đổi trong lối chơi của HLV Hữu Thắng đang xây dựng cùng đội tuyển Việt Nam và niềm tin lớn của ông thầy xứ Nghệ đã mở ra một cánh cửa mới để tiền vệ người Tuyên Quang có cơ hội chứng tỏ bản thân, khẳng định tài năng một cách thuyết phục. Theo đó, trong những đợt tập trung của ĐT Việt Nam trong năm 2016, Xuân Trường luôn được HLV Hữu Thắng ưu ái. Không phụ sự kỳ vọng của vị chiến lược gia sinh năm 1972, ở 3 trận đấu gần nhất trong màu áo ĐTVN, Xuân Trường trở thành một ngôi sao sáng, với 3 đường kiến tạo thành bàn và 1 pha lập công đẹp mắt trong trận đấu với ĐT CHDCND Triều Tiên hôm 6/10 vừa qua.

Điều đáng nói, cùng với người đồng đội Tuấn Anh, Xuân Trường đã tạo ra sự ảnh hưởng lớn trong lối chơi của HLV Hữu Thắng, khi sắm vai trò “ông chủ” ở khu trung tuyến để cầm trịch lối chơi và phát động tấn công cực hay. Điều này được thể hiện rất rõ trong trận hòa 2-2 của ĐT Việt Nam trước Indonesia chiều ngày 9/10. Ở trận đấu này khi không có những cầu thủ xuất ngoại của HAGL trong đội hình, hàng tiền vệ của ĐT Việt Nam mất luôn đi sự sáng tạo khi chỉ còn những công nhân chơi bóng. Việc hàng tiền vệ không kiểm soát được thế trận đã khiến ĐT Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước sức ép của Indonesia thi đấu hưng phấn với sự cổ vũ cuồng nhiệt của fan hâm mộ có mặt trên sân.

Cùng với việc khẳng định được vai trò trong màu áo đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hữu Thắng, Xuân Trường cũng cho thấy những tố chất để trở thành một cầu thủ lớn với người hâm mộ. Theo đó, tiền vệ 21 tuổi người Tuyên Quang luôn biết giữ khoảng cách chừng mực với giới truyền thông. Xuân Trường có thể trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên xây dựng được hình ảnh ngôi sao ở tầm Châu Á. Như chính CLB Incheon từng bày tỏ sẽ đưa Xuân Trường trở thành “Park Ji-sung phiên bản 2” và Xuân Trường cũng chọn huyền thoại Park Ji-sung là tấm gương lớn noi theo.

Nam Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/xuan-truong-dang-duoc-huong-loi-duoi-trieu-dai-huu-thang-292-202644.html