Xuân Trường có tầm ảnh hưởng tới cả nền bóng đá Việt

‘Người mới’ của Gangwon có sứ mệnh to lớn, là chứng minh năng lực của cầu thủ Việt.

Năm 2016, khi Xuân Trường gia nhập Incheon United, nhiều người không cho đây là một thương vụ chuyển nhượng cầu thủ đúng nghĩa. Những nghi ngại về bản hợp đồng thương mại hay quảng bá hình ảnh xuất hiện đều đặn, cho tới khi tiền vệ này tỏa sáng rực rõ.

Chỉ ra sân 4 trận, với tổng cộng 251 phút trong màu áo Incheon, Xuân Trường ghi dấu ấn bằng lối chơi đậm chất kỹ thuật, cùng khả năng phân phối bóng, chuyền dài tốt. Một phần nhờ anh mà đội bóng xứ Kim chi mới có thể trụ lại K.League. Nhìn cái cách ban lãnh đạo Incheon chỉ giữ duy nhất ngoại binh Xuân Trường trước mùa giải mới là đủ hiểu vai trò của cầu thủ này.

Xuân Trường là ngôi sao sáng nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay.

Xuân Trường từng tâm sự, anh muốn bản thân thi đấu thật tốt, bởi chỉ như thế, các đồng nghiệp trong nước mới có cơ hội sang Hàn Quốc chơi bóng. Đây là phát biểu hoàn toàn chính xác. Người Hàn thực ra vốn không đánh giá cao năng lực của cầu thủ Việt.

Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh khẳng định điều đó. Mới đây, ông tiết lộ: “Các đội bóng Hàn Quốc thừa nhận với tôi rằng họ từng nghĩ, bóng đá Việt Nam không có cầu thủ giỏi. Chỉ khi xem Xuân Trường thi đấu, cả trong màu áo ĐT Việt Nam lẫn ở Incheon United, họ mới thay đổi quan điểm của mình. Giờ thì nhiều đội bóng Hàn Quốc đầu tư hơn để tìm kiếm các cầu thủ Việt Nam sang thi đấu”.

Nói trang trọng, Xuân Trường bây giờ có tầm ảnh hưởng tới cả nền bóng đá Việt. Anh thể hiện được mình, tức là trình độ môn thể thao Vua ở Việt Nam sẽ được bạn bè trong khu vực nhìn bằng con mắt khác.

Xuân Trường đang hòa nhập tốt ở Gangwon.

Liên quan tới tình hình mới nhất của Xuân Trường, kể từ khi cập bến đội bóng mới Gangwon FC, anh đang hòa nhập rất nhanh. Ngôi sao lò HAGL ghi bàn trong buổi tập đầu tiên, kế đó, kiến tạo 2 lần, giúp đội nhà thắng đậm đội Đại học Ulsan 5-0.

Ít ngày trước, Xuân Trường tham dự cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ báo thể thao nổi tiếng nước bạn Naver Sport. Tại đây, anh chia sẻ: “Tôi đang cảm thấy mọi thứ rất tốt. HLV và các cầu thủ giúp đỡ tôi rất nhiều. Bởi vậy, tôi có thể thích nghi mà không gặp nhiều khó khăn”.

Đầu tháng 2 tới, U22 Việt Nam sẽ hội quân để đá giao hữu với U22 Malaysia. Dự kiến, những Công Phượng, Văn Toàn,.. vẫn sẽ là nòng cốt. Với riêng Xuân Trường, anh cần phải chờ sự đồng ý của Gangwon để có thể hồi hương.

Video Xuân Trường hạ gục 2 đối thủ khi so găng đá cầu:

Trần Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/xuan-truong-co-tam-anh-huong-toi-ca-nen-bong-da-viet-a313459.html