Xuân Trường chấn thương nhẹ ở Hàn Quốc

Tin không vui đến với tiền vệ Việt Nam khi anh bị chấn thương ở bàn chân, trong trận Incheon United đánh bại Gwangju FC 2-0 chiều 23/10.

Trận đấu Incheon United giành chiến thắng 2-0 trước Gwangju FC là lần thứ 2 sau 155 ngày, cầu thủ người Việt Nam mới lại có cơ hội đá chính ở giải K.League Classic.

Lần này, anh thi đấu 67 phút, thể hiện vai trò quan trọng ở tuyến giữa của Incheon United. Tuy nhiên khi rời sân, Xuân Trường gặp đôi chút khó khăn trong di chuyển khi bàn chân bị đau nhẹ sau một pha tranh bóng.

Trong thời gian có mặt trên sân, cầu thủ quê Tuyên Quang đã có 5 lần tranh chấp thành công. Anh cũng lĩnh xướng những tình huống đá phạt của đội bóng. Phút 59, từ một tình huống cố định do anh thực hiện từ giữa sân, Kim In-sung đã đánh đầu ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà.

Với chiến thắng 2-0, Incheon United tràn đầy cơ hội trụ hạng khi chỉ kém nhóm an toàn 2 điểm. Tại K.League, Incheon còn thi đấu 3 trận nữa gặp Pohang Steelers, Suwon Bluewings và Suwon FC. Với những gì đã thể hiện, chiến lược gia của đội bóng để ngỏ khả năng sẽ tiếp tục sử dụng Xuân Trường trong đội hình xuất phát.

Xuân Trường lăn xả trong lần thứ 2 ra sân ở K.League.

Cũng sau trận đấu chiều 23/10, Xuân Trường được CĐV của CLB Incheon United bầu chọn danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận". Còn HLV trưởng Lee Ki-hyung bày tỏ sự hài lòng về màn trình diễn của tiền vệ Việt Nam.

“Xuân Trường đã tận dụng tốt cơ hội khi được đá chính. Cậu ấy phối hợp ăn ý với Kim Do-hyuk ở tuyến giữa. Tôi hài lòng với tinh thần chiến đấu tuyệt vời và khả năng đoạt bóng nhưng không hề chơi bóng thô bạo của tiền vệ này. Cậu ấy sẽ tiếp tục có cơ hội ra sân ở 3 trận còn lại tại K.League”.

Mới đây, CLB Incheon United cũng xác nhận sẽ cho phép Xuân Trường trở về Việt Nam sớm hơn dự kiến để cùng đội tuyển chuẩn bị cho AFF Cup 2016. Theo kế hoạch trong tuần đầu tiên của tháng 11, tiền vệ người Tuyên Quang sẽ về nước.

Lúc này, đội tuyển Việt Nam đang có những ngày tập luyện cuối cùng trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Tới 30/10, thầy trò HLV Hữu Thắng di chuyển về Hà Nội để chuẩn bị cho trận giao hữu lượt về với tuyển Indonesia (8/11, trên SVĐ Mỹ Đình).

Sau trận giao hữu kể trên, ngày 9/11, tuyển Việt Nam sẽ di chuyển vào TP.HCM để có thêm 1 trận đấu nữa tại Cần Thơ. Tiếp đó, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ sang Yangon (Myanmar) ngày 15/11, để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại AFF Cup 2016, gặp Malaysia (20/11).

Kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2016

Bảng A: Philippines (chủ nhà), ĐT Thái Lan, ĐT Singapore, ĐT Indonesia

Bảng B: Myanmar (chủ nhà), ĐT Malaysia, ĐT Việt Nam, Campuchia.

Ngày 20/11: Myanmar vs Campuchia

Việt Nam vs Malaysia

Ngày 23/11: Việt Nam vs Myanmar

Malaysia vs Campuchia

Ngày 26/11: Việt Nam vs Campuchia

Myanmar vs Malaysia

Hà Giang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xuan-truong-chan-thuong-nhe-o-han-quoc-post692615.html