Xuân Trường cân nhắc nửa năm mới quyết định chuyển sang Gangwon

Xuân Trường khẳng định đã phải cân nhắc khá lâu mới đồng ý chuyển sang thi đấu cho Gangwon FC vào mùa bóng 2017.

Xuân Trường là cầu thủ Việt Nam đầu tiên được chuyển nhượng tại thị trường bóng đá nước ngoài. Việc anh rời Incheon United, đội bóng ngấp nghé xuống hạng năm vừa rồi, để tới Gangwon FC- CLB giàu có được ví như Real Madrid của Hàn Quốc, có thể xem là bước tiến dài trong sự nghiệp.

Xuân Trường sẽ có thêm trải nghiệm tại giải VĐQG Hàn Quốc (Ảnh: Quang Minh)

Xuân Trường chia sẻ: "Sau giải U21 Báo Thanh Niên, tôi sẽ có khoảng 10 ngày để nghỉ ngơi. Sau đó, tôi sẽ sang Hàn Quốc kiểm tra sức khỏe, tập luyện cùng đội bóng mới.

Mục tiêu của tôi là tìm được nhiều cơ hội nhất có thể để ra sân thi đấu chính thức. Mùa giải trước, tôi được biết HLV Choi đã làm việc với HAGL, đặt vấn đề để đưa tôi về Gangwon thi đấu. Khi đó, tôi đã từ chối. Sau khi Gangwon lên hạng, đặt vấn đề lại một lần nữa, tôi đã quyết định đầu quân cho đội bóng này".

Trưởng đoàn HAGL, ông Nguyễn Tấn Anh, xác nhận thương vụ chuyển nhượng Xuân Trường đã thành công. Trong hợp đồng mới, phía HAGL yêu cầu Gangwon phải tạo điều kiện để Xuân Trường thi đấu ít nhất 13 trận ở giải chuyên nghiệp Hàn Quốc.

"Việc cầu thủ được nhiều cơ hội ra sân sẽ giúp cầu thủ nâng cao trình độ, duy trì phong độ để hướng tới SEA Games 2017. HLV Choi ở CLB Gangwon hiểu rất rõ mục tiêu ấy, và cam kết sẽ sử dụng tối đa khả năng của Xuân Trường".

Gangwon FC là tân binh của giải chuyên nghiệp Hàn Quốc. Đội bóng này được hậu thuẫn đặc biệt từ các đại gia giàu có bậc nhất xứ sở kim chi. Chính vì thế, phía Gangwon rất hào phòng khi sẽ cung cấp nhà riêng, xe riêng cho Xuân Trường để tiện thi đấu trong mùa bóng mới.

Phan Phan

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/xuan-truong-can-nhac-nua-nam-moi-quyet-dinh-chuyen-sang-gangwon-d295642.html