Xuân Bắc tiết lộ cảnh Tự Long khỏa thân trong hài Tết

(Kiến Thức) - Xuân Bắc chia sẻ, trong hài tết 2015 “Quan trường - Trường quan”, Tự Long đóng cảnh khỏa thân, dùng lá khoai nước che vùng nhạy cảm.

(Kiến Thức) - Xuân Bắc chia sẻ, trong hài tết 2015 “Quan trường - Trường quan”, Tự Long đóng cảnh khỏa thân , dùng lá khoai nước che vùng nhạy cảm.

Chiều 15/1, đạo diễn Phạm Đông Hồng cùng ekip đã có buổi họp báo ra mắt hai sản phẩm hài Tết 2015 : “Chôn nhời” và “Quan trường - Trường quan”. Buổi họp báo thu hút sự góp mặt của nhiều danh hài nổi tiếng: Phạm Bằng, Quốc Anh, Tự Long, Xuân Bắc, Quang Thắng, Tiến Mạnh, Kiều Oanh…

Với “Quan trường - Trường quan”, đây là một bộ phim được đầu tư kỹ lưỡng, nhiều cảnh quay còn được trang bị flycam (thiết bị bay mô hình gắn máy quay phim) để thực hiện. Bộ phim có sự tham gia của các danh hài: Xuân Bắc, Tự Long, Trung Hiếu, Tiến Đạt, Hán Văn Tình, Hằng chèo.

Cảnh khỏa thân của Tự Long trong hài Tết 2015.

Tại buổi họp báo, chia sẻ về hậu trường bộ phim, nghệ sĩ Xuân Bắc cho biết, có nhiều chi tiết thú vị cười chảy nước mắt. Trong đó, đặc biệt nhất là cảnh Tự Long tắm khỏa thân.

“Thực tế, trong cảnh quay tắm khỏa thân này Tự Long vẫn phải mặc quần, che lá khoai nước, dù lá khoai nước này chỉ tạo hình cho nhân vật nữ. Lý do bởi không chỉ sợ cọng khoai nước chạm vào người ngứa không thể gãi mà còn vì người Tự Long nhiều sẹo quá. Thêm nữa, trong cảnh đó có hai cô hầu và khi Tự Long che lá khoai ngồi xuống kiểu gì cũng bị lộ vùng nhạy cảm” – Xuân Bắc chia sẻ.

Hình ảnh hài hước của Tự Long.

Trailer hài Tết "Quan trường - Trường quan":

Bị Xuân Bắc kể chuyện nhạy cảm, Tự Long cũng vội lên tiếng thanh minh kể khổ với cảnh quay này: “Đóng cảnh cởi quần áo chui vào bụi rậm, tôi bị muỗi và dĩn cắn đỏ hết người. Trong cảnh quay này có đoạn hai cô hầu là sinh viên của trường sân khấu khi nhìn thấy tôi liền rú lên và nhảy lên người Trung Hiếu, Xuân Bắc. Cảnh quay đó phải quay đi quay lại đến 9 lần vì Trung Hiếu và Xuân Bắc thích được người đẹp ôm”.

Không chỉ chia sẻ cảnh quay khỏa thân của Tự Long, Xuân Bắc còn cho biết, “Quan trường – Trường quan” là phim hài Tết thực hiện mất nhiều thời gian nhất. Ekip phải làm việc cật lực 17 ngày liên tiếp, trong khi các bộ phim khác chỉ thực hiện trong vòng vài ngày. Thậm chí, có những đêm quay vào lúc 2 rưỡi sáng, hô bấm máy mà mặt ai cũng bị đơ vì mệt và buồn ngủ: “Lúc đó, tôi và Tự Long đã đi guốc nhảy cho máu lên não để tiếp tục quay. Nhảy rất nhịp nhàng nhưng thực ra là ngẫu hứng” - Xuân Bắc chia sẻ.

Bộ ba Xuân Bắc, Tự Long, Trung Hiếu trong hài Tết "Quan trường - Trường quan".

Gắn bó với đạo diễn Phạm Đông Hồng từ ngày thực hiện những bộ phim hài đầu tiên, Xuân Bắc chia sẻ, mỗi năm kịch bản lại có nhiều điều thú vị. “Kịch bản phim năm nay tôi rất tâm đắc. Nội dung không mới nhưng qua cách thể hiện của chúng tôi khán giả sẽ tìm thấy những điều mới mẻ. Khi xem bộ phim này có người sẽ quay mặt đi vì nhìn thấy bóng dáng của mình trong đó, cảm thấy như đang bị chúng tôi chế giễu. Nhưng sẽ có nhiều người thấy rất thú vị”.

Hậu trường cảnh quay trên công đường.

"Quan trường – Trường quan" kể về ba gã trai có cơ may được tuyển vào kinh làm quan: một bằng trí thông minh, một bằng sự bất đắc dĩ và một bằng đút lót. Trước khi nhận chức cả ba được rèn rũa trong môi trường quan, một mô hình giáo dục đặc biệt. Tí (Xuân Bắc) thông minh, Tồ (Trung Hiếu) ngờ nghệch, Tộp (Tự Long) gian manh, cả ba đều dồn tâm huyết học hành để thực hiện ước mơ làm quan.

Nhưng không ngờ, ẩn dưới vỏ bọc là ngôi trường ôn văn luyện võ, hai thái giám Hung và Thiện đã biến trường thành nơi dạy cách tham ô, nịnh hót, đi đứng luồn cúi, lừa phỉnh, cưa gái, móc túi dân lành. Từ những khám phá của Tí, Tồ, Tộp những sự thật từ đây dần lộ diện...

Cùng với “Quan trường – Trường quan”, hài Tết “ Chôn nhời 2 ” cũng là bộ phim được nhiều người chờ đợi.

Quang Thắng, Quốc Anh góp mặt trong "Chôn nhời 2".

Kim Oanh đóng cặp cùng Quang Thắng.

Đạo diễn Phạm Đông Hồng trên phim trường.

Chia sẻ lý do thực hiện "Chôn nhời 2", đạo diễn Phạm Đông Hồng cho biết: "Đầu tiên đó là sự thành công vượt trên cả sự mong đợi của "Chôn nhời 1" phát hành năm 2014. Ngoài ra, câu chuyện trong phim còn nhiều đất để phát triển thêm nhiều tình huống khôi hài, hấp dẫn, có khả năng thu hút công chúng".

Quan tham cũng tìm cách chôn nhời, xả bức xúc.

Quốc Anh, Quang Thắng tự sướng sau một cảnh quay.

Nếu như ở “Chôn nhời 1” chỉ có mình gã đầy tớ ngày ngày phải chứng kiến những cảnh bất công ngang trái nhưng thấp cổ bé họng không thể làm gì đành phải xả sự phẫn uất vào một cái chum rồi đậy nắp lại, thì ở “Chôn nhời 2” chính những kẻ quan tham cũng gặp những nghịch cảnh bức xúc đến độ phải tìm đến cách để chôn nhời cho hả.

“Chôn nhời 2” quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng đất Bắc như: Quang Thắng, Kim Oanh, Phạm Bằng, Minh Hằng, Quốc Anh, Thành Trung, Tiến Minh, Tú Vịt.

Nguyệt Cát

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-tri/xuan-bac-tiet-lo-canh-tu-long-khoa-than-trong-hai-tet-443972.html