Xử phạt nhiều cơ quan báo chí thông tin sai sự thật về chất lượng nước mắm

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố kết quả xử lý vi phạm đối với các cơ quan báo chí đăng thông tin sai sự thật về việc nước mắm có hàm lượng thạch tín vượt ngưỡng quy định.

Hiện nước mắm truyền thống đã được "minh oan". Ảnh internet

Liên quan đến việc một số phương tiện truyền thông đăng tải thông tin khảo sát chất lượng nước mắm do Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) công bố ngày 17-10-2016 về nhiều mẫu nước mắm chứa hàm lượng asen (thạch tín) vượt ngưỡng cho phép gây hoang mang cho người tiêu dùng, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sau khi xem xét nội dung thông tin trên báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Bộ Công an đánh giá mức độ sai phạm trong thông tin của 50 cơ quan báo chí thông tin sai sự thật, phân làm 3 loại: Cơ quan báo chí thông tin sai sự thật gây phương hại đến lợi ích quốc gia; cơ quan báo chí thông tin sai sự thật gây hậu quả rất nghiêm trọng; cơ quan báo chí thông tin sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi phân tích, xem xét sai phạm, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xử phạt vi phạm hành chính các cơ quan báo chí vi phạm như sau: Báo Thanh niên bị phạt 200 triệu đồng do thông tin sai sự thật gây phương hại đến lợi ích quốc gia theo điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Một số cơ quan báo chí khác như Báo điện tử Người tiêu dùng, Báo điện tử Hà Nội mới, Báo điện tử Đại đoàn kết, Báo điện tử Người đưa tin, Báo điện tử Dân Việt, Báo điện tử Dân sinh, Báo điện tử Infonet bị phạt mức tiền trong khoảng từ 40-50 triệu đồng. Ngoài ra, 41 cơ quan báo chí khác bị phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng.

D.Ngân

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/xu-phat-nhieu-co-quan-bao-chi-thong-tin-sai-su-that-ve-chat-luong-nuoc-mam.aspx