Xử nghiêm chủ nhân trang Facebook I Love Đà Nẵng xuyên tạc sự thật

Ngày 5.10, Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị ra quyết định xử phạt hành chính Giang Kiên Huy (ngụ tổ 22 phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) do xúc phạm lãnh đạo thành phố.

Thời gian vừa qua, tại Đà Nẵng xuất hiện nhiều trang web có nội dung bịa đặt, xuyên tạc sự thật về các nhà lãnh đạo TP. Ảnh: Minh họa

Theo Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83) Công an TP. Đà Nẵng, trước đây Huy quản lý phòng máy đại lý internet Su Su tại số 35/47 đường Tô Hiến Thành, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà.

Ngoài ra, Huy còn điều hành fanpage I love Da Nang từ tháng 4.2011, hiện có hơn 73.000 người theo dõi.

Trên fanpage này, Huy đăng các status, dẫn đường link các nội dung liên quan đến chủ trương, chính sách của TP. Đà Nẵng.

Tuy nhiên, theo Công an Đà Nẵng, các ý kiến của Huy trên trang này chỉ có tính phiến diện, chủ quan, kèm theo các bình luận bên dưới của Huy và nhiều người khác đã xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm uy tín, danh dự lãnh đạo TP. Đà Nẵng.

Chưa dừng lại, các status, bình luận của Huy và nhiều người trên fanpage này còn làm ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, PA83 đã phối hợp Thanh tra Sở TTTT kiểm tra đột xuất quán internet Su Su do Huy quản lý. Qua triệu tập làm việc, Huy đã thừa nhận hành vi sai phạm.

Theo cơ quan chức năng, Huy bị phạt 8,75 triệu đồng về hành vi lập trang tin điện tử cá nhân trên mạng xã hội Facebook, có những nội dung vi phạm điều 5 Nghị định 72 năm 2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, căn cứ Nghị định 74 năm 2013 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin…

Cụ thể, Huy vi phạm về quản lý thông tin điện tử trên mạng đối với các trang thông tin điện tử không phải xin giấy phép, theo điểm d, khoản 1 điều 64, Nghị định 174.

Đối với lỗi này, Huy bị phạt 3,75 triệu đồng, trong khi khung mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng.

Đặc biệt, Huy cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân (điểm g, khoản 3, điều 66 Nghị định 174), bị phạt 5 triệu đồng, trong khi khung mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.

Ngoài ra, Huy còn bị phạt bổ sung, buộc gỡ toàn bộ nội dung vi phạm.

Trước thành tích xử lý nanh chóng đối tượng điều hành trang mạng xã hội có nội dung sai lệch, Công an TP.Đà Nẵng đã thưởng nóng 5 triệu đồng cho PA83.

H.Long

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/xu-nghiem-chu-nhan-trang-facebook-i-love-da-nang-xuyen-tac-su-that-598387.bld