Xử lý vật phẩm nguy hiểm trước chuyến bay như thế nào?

Để đảm bảo an toàn cho chuyến bay, tất cả hàng hóa, hành lý, con người trước khi lên máy bay đều phải trải qua khâu kiểm tra an ninh bằng máy móc hoặc kiểm tra trực quan.

Các vật phẩm có khả năng gây mất an toàn cháy nổ, có thể được sử dụng để gây uy hiếp an toàn bay... đều phải được phát hiện và loại bỏ. Đặc biệt, nếu phát hiện được các vật phẩm nguy hiểm như chất gây cháy nổ, chất độc... nhân viên an ninh phải xử lý theo quy trình riêng. Điều 52 của Chương trình An ninh hàng không dân dụng Việt Nam do Bộ GTVT ban hành đã quy định rõ biện pháp xử lý vật phẩm như sau: Khi phát hiện vật, chất nổ, cháy, chất phóng xạ, chất độc, chất sinh học có nguy cơ gây nguy hiểm phải lập tức sơ tán người, tài sản xung quanh và triển khai phương án khẩn nguy. Lực lượng an ninh hàng không của doanh nghiệp cảng hàng không phải lập biên bản sự việc khi phát hiện vật phẩm nguy hiểm không có giấy phép và chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đồng thời thông báo cho hãng hàng không liên quan để có biện pháp giải quyết thích hợp. Khi phát hiện vật phẩm nguy hiểm không tuân thủ các điều kiện bảo đảm vận chuyển an toàn bằng đường hàng không, lực lượng an ninh hàng không của doanh nghiệp cảng hàng không phải phối hợp với cảng vụ hàng không xử lý vi phạm, đồng thời thông báo cho hãng hàng không liên quan để có biện pháp giải quyết thích hợp. B.A.N

Nguồn Giao Thông: http://giaothongvantai.com.vn/Desktop.aspx/An-toan-giao-thong/An-ninh-hang-khong/Xu_ly_vat_pham_nguy_hiem_truoc_chuyen_bay_nhu_the_nao/